SEA Games 29: Thái Lan ngại Việt Nam và trời mưa

Thể thaoThứ Năm, 27/07/2017 07:26:00 +07:00

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xác định Việt Nam là một trong ba đối thủ đáng ngại nhất ở môn bóng đá nam SEA Games 29.

Bóng đá nam Thái Lan đã 13 lần giành chức vô địch tại đại hội thể thao Đông Nam Á. Năm 2017, LĐBĐ nước này tiếp tục đặt chỉ tiêu giành huy chương vàng tại Malaysia và Việt Nam được coi là một đối thủ mà nhà đương kim vô địch phải dè chừng.

"Chúng tôi sẽ phải cạnh tranh với Việt Nam và Malaysia. Cũng không thể đánh giá thấp Myanmar, đội bóng có nòng cốt là lứa cầu thủ từng dự giải U20 thế giới", trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Watanya Wongopasi tuyên bố trên trang chủ của FAT.

16387402-406192979722376-900524705979281599-n-1499835844004

Thái Lan đã thắng Việt Nam 3-1 trong lần gặp nhau gần nhất tại SEA Games (2015).

U22 Thái Lan nằm cùng bảng B với U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Hai đội sẽ chạm trán nhau ở lượt trận thứ ba, diễn ra vào ngày 18/8. Trong khi đó U22 Malaysia và U22 Myanmar cũng là những ứng cử viên hàng đầu cho 2 tấm vé vào bán kết của bảng A. Có thể thấy LĐBĐ Thái Lan đã xác định được đối thủ chính cho đội tuyển U22 của họ trong từng giai đoạn của chiến dịch SEA Games 29.

"Chúng tôi hi vọng có thể thắng tất cả các trận đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng không chỉ để ghi bàn mà là hướng tới chiếc huy chương vàng", bà Watanya khẳng định.

Clip: HLV Hữu Thắng nói về áp lực của U22 Việt Nam

Ngoài 3 đối thủ nêu trên, LĐBĐ Thái Lan cũng thể hiện sự lo lắng về một trở ngại khác. Đội U22 nước này vừa có màn thể hiện không được như ý tại vòng loại giải U23 châu Á khi phải thi đấu trong điều kiện trời mưa và sân ướt.

"Chúng tôi phải tìm cách đối phó với việc thi đấu dưới trời mưa. Các cầu thủ đều mạnh về xử lý bóng nhưng khi trời mưa, chúng tôi không thể thi đấu với phong độ tốt nhất"

Hiện tại đội U22 Thái Lan đã tạm thời giải tán để các cầu thủ trở về CLB. Họ sẽ chỉ tập trung trở lại trước SEA Games 5 ngày. 

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn