SEA Games 29: Cung thủ 20 tuổi giành huy chương bạc đầu tiên cho Việt Nam

Thể thaoThứ Tư, 16/08/2017 16:27:00 +07:00

Thua đối thủ 2 điểm, Châu Kiều Oanh lỡ cơ hội mang HCV đầu tiên về cho thể thao Việt Nam ở SEA Games 29.

Châu Kiều Oanh là VĐV duy nhất của Việt Nam lọt vào bán kết của các nội dung bắn cung 3 dây nam và nữ chiều 16/8. Với số điểm 145, trong đó có 1 lượt điểm tuyệt đối 30, nữ cung thủ sinh năm 1997 là người có thành tích tốt nhất trong nhóm 4 VĐV tranh huy chương.

Ở trận chung kết, Kiều Oanh đối đầu với cung thủ Indonesia là Sri Ranti. VĐV Việt Nam chỉ thua đối thủ ở lượt bắn đầu tiên, tuy nhiên đáng tiếc là chính kết quả này đã khiến cô gái đến từ Trà Vinh lỡ hẹn với chiếc huy chương vàng. 

IMG_2230

 Châu Kiều Oanh là VĐV đầu tiên giành huy chương cho thể thao Việt Nam ở SEA Games 29. (Ảnh: Hà Thành)

Kết quả chung cuộc, Châu Kiều Oanh có 142 điểm, Sri Ranti có 144 điểm.

Trả lời phỏng vấn sau loạt bắn chung kết, Châu Kiều Oanh khẳng định giành huy chương bạc cũng là thành tích nằm ngoài mong đợi của cô vì đây là lần đầu tiên cô tham dự SEA Games và lần thứ 2 bước ra đấu trường quốc tế. Dù có chút tiếc nuối nhưng Châu Kiều Oanh không buồn vì đội 3 dây đã có huy chương đầu tiên tại SEA Games 29.

Video: Loạt bắn chung kết của Châu Kiều Oanh

Video: Châu Kiều Oanh thua Sri Ranti ở loạt bắn chung kết

Hà Thành - Ngọc Anh (từ Kuala Lumpur)
Bình luận
vtcnews.vn