SEA Games 27 bế mạc hoành tráng và ấn tượng

Thể thaoChủ Nhật, 22/12/2013 09:44:00 +07:00

(VTC News) - 11 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn của các VĐV trên đất Myanmar đã chính thức khép lại bằng buổi lễ bế mạc diễn ra tối nay tại thủ đô Nay Pyi Taw

(VTC News) - 11 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn của các VĐV trên đất Myanmar đã chính thức khép lại bằng buổi lễ bế mạc diễn ra tối nay tại thủ đô Nay Pyi Taw.


Buổi lễ khai mạc SEA Games hôm 11/12 vừa qua đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả bởi những màn trình diễn kếp hợp giữa truyền thống và hiện đại của nước chủ nhà Myanmar. Và cũng trên sân vận động Wunna Theikdi, ban tổ chức SEA Games 27 đã một lần nữa mang đến cho các vận động viên, quan chức và người hâm mộ những màn trình diễn vô cùng xuất sắc và độc đáo ở buổi lễ bế mạc có kinh phí lên tới 30 triệu USD diễn ra tối nay.

Lễ bế mạc SEA Games 27 đã diễn ra vô cùng hoành tráng 

Như thường lệ, những nét văn hóa truyền thống của nước chủ nhà luôn được tận dụng tối đa để giới thiệu với bạn bè các nước trong khu vực. Lần lượt các điệu múa, bài hát và trò chơi dân gian của Myanmar hay thậm chí là cả môn thể thao đặc trưng chinlone (vốn được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games 27 này) đã được các nghệ sỹ trình diễn trên sân khấu, trước sự theo dõi của hơn 30.000 khán giả và quan khách. Sự đa dạng về văn hóa và sắc tộc của đất nước Myanmar cũng được thể hiện một cách sinh động quá màn trình diễn điệu múa truyền thống với sự tham gia của hàng trăm diễn viên.

Không giống như ở lễ khai mạc, các VĐV sẽ lần lượt diễu hành theo các bộ môn thi đấu chứ không phải theo quốc gia mà mình đại diện. Được biết tại lễ bế mạc lần này, bên cạnh những quan chức chính phủ Myanmar, còn có sự có mặt của hoàng tử Brunei và Bộ trưởng thể thao của nhiều nước khu vực Đông Nam Á.

Đúng 20h30 giờ địa phương, sau bài diễn văn bế mạc của phó tổng thống Myanmar Nyan Tun, ngọn lửa SEA Games tại sân vận động Wunna Theikdi đã tắt, đánh dấu sự kết thúc của kỳ đại hội thể thao lần thứ 27 của khu vực Đông Nam Á. Lá cờ SEA Games đã được trao cho đại diện của Singapore, nước chủ nhà của kỳ SEA Games lần thứ 28 sẽ diễn ra vào năm 2015.

Nhân dịp này, Singapore đã mang đến cho khán giả một màn trình diễn kết hợp giữa múa và âm nhạc mang hơi thở hiện đại và tôn vinh tuổi trẻ, nhằm giới thiệu và mời gọi các VĐV và bạn bè trong khu vực tới tham dự SEA Games 28. Màn biểu diễn có sự tham gia của không chỉ những vũ công chuyên nghiệp và tình nguyện viên, mà còn cả những VĐV trong đoàn thể thao của quốc đảo sư tử.

Phần cuối cùng của lễ bế mạc SEA Games 27 là những màn pháo hoa rực rỡ và đầy màu sắc trên nền trời thủ đô Nay Pyi Taw. Đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc ở vị trí thứ 3 toàn đoàn với 73 huy chương vàng, hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Hãy cùng hy vọng các VĐV của chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công lớn hơn nữa trong tương lai. Chào tạm biệt Myanmar và hẹn gặp lại ở Singapore 2 năm nữa.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn