Giám đốc Công an Cần Thơ: Sẽ xin ý kiến chỉ đạo xử lý trung tướng về hưu lăng mạ CSGT

Pháp luậtThứ Hai, 17/07/2017 14:49:00 +07:00

Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã họp để đưa ra hướng xử lý và báo cáo sự việc trên lên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để xin ý kiến chỉ đạo về việc trung tướng Võ Văn Liêm, đồng thời yêu cầu tài xế lái xe vi phạm tới làm việc.

Ngày 17/7, đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã họp bàn để tìm ra hướng xử lý đối với hành vi lăng mạ CSGT của Trung tướng Võ Văn Liêm - nguyên Phó Chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng).

Hiện tại, ban giám đốc thống nhất sẽ báo cáo sự việc lên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và xin ý kiến chỉ đạo để xử lý.

photo-1-1500212921127-2217128

Người đàn ông giớ thẻ ra dọa CSGT. (Ảnh cắt từ clip) 

Riêng đối với tài xế lái xe chở Trung tướng Võ Văn Liêm, công an quận Bình Thủy đã mời lên làm việc và xử phạt vì hành vi lái xe quá tốc độ quy định, vi phạm Luật An toàn Giao thông. Tuy nhiên, tài xế xe vi phạm lấy lý do bận không đến, hẹn ngày 18/7 sẽ tới cơ quan công an. 

Trước đó, khoảng 11h30, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác thuộc phòng CSGT quận Bình Thủy phát hiện xe biển số 64A – 027.78 đi từ hướng sân bay Cần Thơ về trung tâm TP đang chạy quá tốc độ quy định (81/70km/h).

Video: Nguyên cán bộ cao cấp rút thẻ ra dọa cách chức giám đốc công an

Dù lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên những người ngồi trên xe không hợp tác mà lái xe bỏ chạy. Lúc này, Trung úy Nguyễn Văn Thành đã dùng xe mô tô đặc chủng đuổi theo và chặn trước đầu xe, yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ.

Nhưng một người đàn ông ngoài 60 tuổi ngồi bên cạnh tài xế liên tục buông lời lăng mạ, chửi bới đồng chí Thành. Không dừng lại, người đàn ông này còn to tiếng dọa cách chức Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Lúc xảy ra sự việc, nhiều người dân đứng hai bên đường rất bức xúc nên đã dùng điện thoại di động ghi lại sự việc và đăng lên mạng xã hội.

"Chúng tôi cũng đang làm rõ hành vi của người đăng tải clip này lên mạng xã hội", đại tá Hạnh cho biết thêm.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn