Sẽ không tăng giá điện mùa khô 2013?

Kinh tếThứ Ba, 05/03/2013 07:31:00 +07:00

(VTC News) - Đại diện Bộ Công Thương cho biết, nguồn cung ứng điện sẽ được đảm bảo trong mùa khô sắp tới, trong khi giá điện được dự báo không biến động.

(VTC News) - Đại diện Bộ Công Thương cho biết, nguồn cung ứng điện sẽ được bảo đảm trong 4 tháng mùa khô sắp tới, trong khi giá điện được dự báo không biến động.

Trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 2/2013 vừa diễn ra tại Hà Nội chiều 4/3, đại diện của Cục Điều tiết điện thuộc Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương cho biết: Từ ngày 26/12/2012, Bộ Công Thương đã có kế hoạch cung ứng điện cho năm 2013.

Trong đó, tổng sản lượng điện tự sản xuất và nhập khẩu điện trong năm 2013 là 133,441 tỷ kWh 9 tăng 11% so với năm 2012 (trong đó vào mùa khô sẽ là 64,137 tỷ kWh 10,58 tăng so với mùa khô 2012).
Dựa trên số liệu sản xuất và tiêu thụ điện trong hai tháng đầu năm 2013, Bộ cũng đã yêu cầu tập đoàn EVN khảo sát lại tình hình thủy điện thủy văn cũng như cập nhập, dự đoán nhu cầu dùng điện trong 4 tháng mùa khô sắp tới.
Kết quả cho thấy tình hình điện vẫn đang được kiểm soát theo đúng mục tiêu. Dự kiến, nếu không có sự cố đột biến hay xảy ra hạn hán quá nặng thì mùa khô 2013 sẽ không thiếu điện. Giá điện cũng được dự báo không tăng.
Bộ Công Thương đã yêu cầu các tập đoàn điện, than khoáng sản, dầu khí… đảm bảo các nhà má điện chạy ổn định, tin cậy. Bên cạnh đó do nguồn dự phòng cung ứng điện giảm, nên Bộ cũng đang cân nhắc chạy nguồn điện từ những nguyên liệu đắt tiền để hạn chế hết mức có thể tình trạng thiếu điện trong mùa khô 2013.
Linh San

Bình luận
vtcnews.vn