SC Heerenveen tan hoang hàng thủ, Đoàn Văn Hậu có được giữ lại?

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 09/05/2020 10:41:28 +07:00
(VTC News) -

SC Heerenveen có thể giữ Đoàn Văn Hậu ở lại sau khi chia tay tới 3 hậu vệ và sắp không giữ được trụ cột thứ tư ở hàng thủ.

Ở mùa giải 2019/20, SC Heerenveen đăng ký 7 hậu vệ ở đội chính nhưng chỉ có 6 người được sử dụng. Đoàn Văn Hậu chỉ chơi vỏn vẹn 4 phút ở trận đấu cúp Hà Lan và không được ra sân lần nào ở Eredivisie.

Bảy người là con số đủ cho HLV Johnny Jansen khi ông dùng sơ đồ có hàng phòng ngự bốn người và không thích xáo trộn qua các trận đấu. Tuy nhiên ở mùa giải tiếp theo, nhà cầm quân 45 tuổi sẽ buộc phải làm mới hàng thủ khi đã chia tay tới ba hậu vệ và sắp mất cầu thủ thứ tư ở tuyến dưới.

SC Heerenveen tan hoang hàng thủ, Đoàn Văn Hậu có được giữ lại? - 1

Đoàn Văn Hậu có cơ hội ở lại Hà Lan tiếp tục khoác áo SC Heerenveen.

SC Heerenveen bán Daniel Hoegh, một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội bóng nhưng chỉ được thi đấu 4 phút, trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ricardo van Rhijn, lựa chọn thường xuyên ở vị trí hậu vệ cánh phải, hết hợp đồng vào tháng 6 và không được gia hạn. Sven Botman cũng trở lại Ajax sau một mùa giải thi đấu cho đội chủ sân Abe Lenstra theo dạng cho mượn.

Bên cạnh đó, trung vệ đá chính của đội bóng này là Ibrahim Dresevic cũng tiết lộ rằng một số CLB lớn hơn đã liên hệ chiêu mộ anh. Ngoài 2 CLB Hà Lan là PSV Eindhoven và AZ Alkmaar, một số đội bóng của Italy và Đức cũng quan tâm đến hậu vệ 23 tuổi.

Trong bối cảnh biến động nhân sự ở hàng phòng ngự, cộng thêm chính sách mượn cầu thủ tiếp tục được duy trì, SC Heerenveen có thể sẽ mượn Đoàn Văn Hậu từ Hà Nội FC thêm một thời gian. HLV Johnny Jansen mới đây cũng úp mở về điều này khi nói rằng ông muốn tuyển thủ Việt Nam có thêm thời gian ở SC Heerenveen.

"Đoàn Văn Hậu đang tiến gần đến vị trí trong đội. Cậu ấy đang làm tốt", ông Jansen nói.

"Chúng tôi muốn có cậu ấy trong giai đoạn chuẩn bị. Khi cậu ấy đến, giải đấu đã diễn ra rồi. Chúng ta phải hiểu rằng đây là một cầu thủ trẻ tài năng và cần tới nửa năm hòa nhập. Tốt nhất là có cậu ấy ở đây từ tháng 6, hoặc từ tháng 12, tháng 1 rồi tập luyện 6 tháng sau đó tham gia đầy đủ giai đoạn chuẩn bị".

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn