Say xỉn, nhóm khách vác dao tấn công chủ quán nhậu gây náo loạn trong đêm

Bản tin 113Thứ Hai, 06/03/2023 11:03:17 +07:00
(VTC News) -

Nhậu say, gửi lại xe máy tại quán nhưng không được, Hiếu, Nghĩa cùng nhóm bạn vác ghế, dao tấn công chủ và nhân viên quán nhậu.

Nhóm khách vác ghế, dao đập phá, tấn công quán nhậu. (Nguồn: Mạng xã hội)

Ngày 6/3, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tạm giữ một nghi phạm, tiếp tục truy xét nhóm đối tượng đập phá quán nhậu gây náo loạn trong đêm.

Trước đó, 1h30 ngày 3/3, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu nhận tin báo của người dân với nội dung: một nhóm thanh niên dùng ghế, dao tấn công nhân viên, đập phá quán nhậu Cá Câu (đường Hoàng Thị Loan, quận Liên Chiểu) nên bố trí lực lượng đến hiện trường ngăn chặn.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến nơi thì nhóm thanh niên gây rối, đánh nhau đã bỏ đi khỏi hiện trường, một số bàn ghế, chén bát tại quán nhậu bị đập phá.

Đến chiều 5/3, Nguyễn Văn Hiếu (25 tuổi, trú tổ 25, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) đến cơ quan công an trình diện, khai báo sự việc.

Say xỉn, nhóm khách vác dao tấn công chủ quán nhậu gây náo loạn trong đêm - 1

Hình ảnh nhóm thanh niên đập phá, tấn công các nhân viên quán nhậu. (Ảnh: Cắt từ Clip).

Theo khai nhận, lúc 22h30 ngày 2/3, Hiếu cùng Trương Phước Vĩnh Nghĩa (25 tuổi, trú tổ 125, phường Hòa Minh) và một nhóm bạn (cả nam và nữ) đến ăn nhậu tại quán Cá Câu.

Đến 1h ngày 3/3, cả nhóm tính tiền xong để ra về thì Hiếu nói với chủ quán xin gửi lại 2 chiếc xe máy, hẹn sáng sẽ đến lấy lại.

Tuy nhiên, do không có nhân viên ở lại trông quán nên chủ quán từ chối vì sợ mất xe của khách.

Bực tức vì không được gửi xe, Hiếu đạp đổ một số bàn ghế trong quán rồi cùng Nghĩa vác ghế tấn công chủ quán và nhân viên.

Thấy vậy, một số người trong quán vác ghế, lấy dao ném trả nhóm Hiếu. Hiếu nhặt được một con dao, phóng vào chủ quán rồi tiếp tục cùng cả nhóm vác ghế tấn công.

Cơ quan công an tạm giữ Hiếu và tiếp tục truy bắt Nghĩa vì đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn