Say rượu, vác dao ra đường chém người hàng loạt

Pháp luậtChủ Nhật, 11/03/2012 05:59:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi đuổi chém 2 nạn nhân bị thương, hung thủ tiếp tục dùng hung khí khống chế bắt cháu nhỏ 11 tuổi về nhà và thách thức công an.

(VTC News) – Sau khi đuổi chém 2 nạn nhân bị thương, hung thủ tiếp tục dùng hung khí khống chế bắt cháu nhỏ 11 tuổi về nhà và thách thức công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an Tam Bình đã bắt gọn đối tượng để điều tra xử lý.

Ngày 11/3, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết đang tạm giữ đối tượng Thạch Chung (36 tuổi, trú ấp Kỳ Son, Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi vô cớ chém người trên đường.

Theo hồ sơ vụ án, vào chiều ngày 10/3, sau khi uống rượu say Chung cầm dao ra đường tìm người để chém. Lúc này Chung thấy 2 em Thạch Thị Mây (16 tuổi, trú xã Loan Mỹ) và em Trần Văn Hòa (17 tuổi, trú xã Bình Ninh, huyện Tam Bình) đang đi trên đường nên xông vào truy sát làm 2 em bị thương.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu và may mắn qua cơn nguy kịch. Riêng Chung sau khi gây án, hắn tiếp tục dùng lưỡi hái kề vào cổ em Thạch Thị Đẹp (11 tuổi, trú ấp Giữa, Loan Mỹ, Tam Bình), khống chế đưa về nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện và nhân dân lập tức có mặt tại nhà Chung động viên hung thủ thả nạn nhân. Lúc này, Chung tiếp tục khống chế Đẹp và đưa đến trụ sở công an xã Loan Mỹ (gần nhà) và yêu cầu công an làm việc.

Lợi dụng sơ hở, lực lượng Công an huyện đã xông vào tóm gọn hung thủ, giải cứu an toàn cho nạn nhân. Khám xét trong người Chung, công an thu giữ được 1 dao, 1 lưỡi liềm.

Theo người dân, Chung là người có biểu hiện của người mắc bệnh tâm thần.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quỳnh Mai – Văn Thanh


Bình luận
vtcnews.vn