Sau 'Yêu là tha thu', ca khúc nhạc phim 'Em chưa 18' mới nhất lại gây sốt

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 19/04/2017 11:32:00 +07:00

Ngay sau khi giới thiệu ca khúc "Yêu là tha thu", phim điện ảnh "Em Chưa 18" tiếp tục ra mắt ca khúc nhạc phim mới cực thú vị.

Chỉ sau 6 ngày ra mắt, bản OST (nhạc phim) đầu tiên của phim Em chưa 18Yêu là “tha thu” đã nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên Youtube, luôn nằm trong top những video thịnh hành nhất, thứ hạng số 1 trên nhiều bảng xếp hạng lớn và được rất nhiều sự chia sẻ của cộng đồng mạng trên các trang cá nhân.

Thừa thắng xông lên, nhà sản xuất (NSX) phim tiếp tục tung ra bản OST thứ hai có tên Em chưa 18 do Only C sáng tác, sản xuất và chính nam ca sĩ - diễn viên Will trình bày cùng rapper Lou Hoàng.

Hinh anh

 

Được pha trộn nhiều thể loại EDM như hiphop, trap, tropical house…, cộng thêm đoạn hook “Baby, C’mon baby. Đôi ta sẽ bên nhau khi đêm về La la la la la…” được lặp đi lặp lại nhiều lần trong bài nên Em chưa 18 cực kỳ "gây nghiện", vừa nghe là đã thấy "bắt tai" và dễ dàng khiến khán giả lắc lư và lẩm nhẩm hát theo.

Bên cạnh đó, phần rap của Lou Hoàng với những ca từ đắt giá như “Mặc dù em có đẹp mặc dù em có xinh. Dù cho đôi mắt của em thật lung linh. Nhưng mà em chưa 18 nên anh nào dám…” cũng gây ấn tượng mạnh về độ “chất” ngay từ đầu.

Tuy nhiên, điểm nhấn độc đáo nhất của Em chưa 18 phải kể đến câu nói thỏ thẻ từng gây sốt của Kaity Nguyễn trong trailer phim "nhưng mà em chưa 18” được đưa vào trước đoạn drop đã tạo nên một luồng không khí “rất phim, rất điện ảnh” vào bài hát.

Hinh anh

 

Nói về ý tưởng để thực hiện nên một ca khúc OST cực thú vị như Em chưa 18, Only C chia sẻ: “Ngay từ cái tựa đề 'Em chưa 18', không chỉ Only C mà khán giả cũng đã cảm nhận được độ “quậy tưng bừng” của phim rồi. Thành ra một ca khúc có tên Em chưa 18 thì không thể nào hiền dịu, nhẹ nhàng như Yêu là tha thu được.

Vì vậy nên Only C và ekip đã quyết định chọn EDM là màu sắc chủ đạo của ca khúc này. Còn việc kết hợp nhiều thể loại vào với nhau thì cũng có chủ đích hết: Con gái mới lớn sáng nắng chiều mưa tối hầm hầm không biết đâu mà lần, âm nhạc cũng phải nói lên được tính cách rất thú vị đó của cô bé Linh Đan”.

Lý do Will được chọn để làm người trình bày Em chưa 18 cũng rất đơn giản: Will đã từng yêu những cô gái mới lớn “sáng nắng chiều mưa” như thế nên những kinh nghiệm của Will sẽ rất phù hợp với tinh thần của ca khúc này. Ngoài ra, sau một ca khúc của Only C thì khán giả cũng cần “đổi gió” với một giọng hát khác trong cùng một album OST.

Hinh anh  3

 

Về phía Lou Hoàng, phần rap này do chính anh chàng sáng tác, vốn được thêm vào sau khi Em chưa 18 đã hoàn thành để làm nổi bật chủ đề “Em chưa 18”, đồng thời cũng giúp cho ca khúc này có một điểm nhấn thú vị hơn.

Ngày cả Đạo diễn Lê Thanh Sơn cũng chia sẻ rằng Em chưa 18 cũng là ca khúc anh thích nhất trong album OST của phim vì ca khúc này rất tươi trẻ, đi ngược lại hoàn toàn với quan điểm thực hiện OST trước đây của nhiều NSX phim khác, thường chọn những ca khúc nhẹ nhàng, dễ nghe dễ nhớ để không làm lu mờ nội dung phim.

Nếu như Yêu là “tha thu” từng vẽ nên chân dung của một Linh Đan (Kaity Nguyễn) đầy nữ tính, dịu dàng bên nam chính Hoàng (Kiều Minh Tuấn) thì Em chưa 18 lại khắc họa một Linh Đan nổi loạn, cá tính đúng với tinh thần của một cô bé “sắp tròn 18” bên anh bạn trai đào hoa Tony (Will).

MV của ca khúc này cùng với những cảnh quay hot-hòn-họt nhất phim dự kiến sẽ được tung ra trong thời gian phim công chiếu.

Video: Ca khúc "Em chưa 18"

 

Trung Ngạn
Bình luận
vtcnews.vn