Sau xích mích, vác dao chém công an xã trọng thương

Pháp luậtThứ Bảy, 22/12/2018 11:24:00 +07:00

Bực tức mang dao trở lại quán karaoke trả thù, Quân chém một công an xã trọng thương.

Ngày 22/12, Công an huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Hải Quân (SN 1995, trú xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa) để điều tra về hành vi chém công an xã trọng thương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 20/12, Quân cùng nhóm bạn gồm 6 người đến quán Thượng Uyển (ở thôn Đức Phú 2, xã Đức Hóa) hát karaoke. 

Sau đó, nhóm bạn của Quân xảy ra mâu thuẫn, xích mích với một số thanh niên địa phương đang ngồi chơi trong quán.

Thấy tình hình lộn xộn nên chủ quán đã gọi điện thoại báo cho công an xã. Sự việc được can ngăn nên các đối tượng tự giải tán.

chem_cong_an_xa_xyru

 Nguyễn Hải Quân.

Tuy nhiên, Quân khi về đến nhà vẫn cảm thấy bức xúc nên đem theo một con dao bầu và một tuýp sắt rồi hẹn Phạm Anh Tuấn (SN 1996, trú thôn Tây Trúc, xã Tiến Hóa) đi trả thù.

Khi quay lại quán Thượng Uyển, Quân và Tuấn gặp anh Nguyễn Văn Phương - là công an xã Đức Hóa - đang được cử đến để nắm tình hình khi được nghe báo về sự việc. Quân cầm dao xông đến chém vào người anh Phương, rồi lên xe bỏ chạy. Còn anh Phương nhập viện cấp cứu với các vết thương ở bả vai và bàn tay trái.

Quân bị bắt giữ sau khi gây án. Vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ.

(Nguồn: VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn