Sau tranh cãi với mẹ về điểm thi, nữ sinh nhảy sông tự tử

Thời sựThứ Hai, 07/05/2018 18:21:00 +07:00

Mâu thuẫn với gia đình vì thành tích học tập không như kỳ vọng, một nữ sinh 14 tuổi đã ra sông Gianh chọn cách tự tử.

Chiều 7/5, bà Hồ Thị Bích Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, xác nhận địa phương vừa tìm thấy thi thể của em Đ.H.B.Ng (SN 2004, trú thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa) đang là học sinh lớp 8 - Trường THCS xã Phong Hóa tử vong trên sông Gianh.

Một nữ sinh nhảy sông tự tử vì áp lực học tập - Ảnh 1.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể của nữ sinh 14 tuổi. 

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 6/5, nhiều người dân bàng hoàng khi thấy em Ng. ra khúc sông Gianh đoạn chảy qua thôn Mã Thượng (xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa) một mình rồi nhảy xuống sông tự tử.

Sau đó, nhiều người dân đã báo cho gia đình cùng chính quyền địa phương tìm kiếm xuyên đêm nhưng vẫn không có tung tích gì về Ng. Đến 9 giờ 30 sáng 7/5, các thợ lặn đã tìm thấy thi thể em Ng. cách hiện trường khoảng 500 m.

Được biết, trước đó một ngày, giữa Ng. và mẹ đã tranh cãi kịch liệt vì chuyện điểm thi học kỳ của Ng. không được như mong muốn. Sau đó Ng. giận mẹ và bỏ đi khỏi nhà rồi chọn cái chết để kết liễu cuộc đời.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn