Sáu tháng 'điên rồ' mang Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong-un đến bàn đàm phán tại Singapore

Thế giớiThứ Hai, 11/06/2018 16:15:00 +07:00

Sau nhiều tháng liên tục thương lượng với không ít những lần tưởng chừng phải hủy bỏ, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ chính thức diễn ra trong vòng chưa đầy 24h tới cùng sự quan tâm và mong đợi của cả thế giới.

Năm 2107 

Quan hệ Mỹ-Triều trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết sau khi ông Donald Trump nhận chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1/2017, Triều Tiên liên tiếp cho thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa như một sự khiêu khích hướng về Washington. Nhiều người thậm chí đã nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ về cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 xuất phát từ xung đột quân sự và hạt nhân Mỹ-Triều. 

Ngày 1/1/2018

Lãnh đạo Kim Jong-un trong thông điệp đầu năm cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Seoul về khả năng dự Thế vận hội mùa đông, khẳng định luôn để mở cánh cửa đối thoại với Hàn Quốc. Ông Kim ở thời điểm này vẫn cảnh báo Mỹ nằm trong tầm tấn công của Triều Tiên và ông luôn sẵn sàng kích hoạt nút hạt nhân nằm trên bàn làm việc của mình.

03kim-fashions-1-master768-1807547

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong bài phát biểu đầu năm mới. (Ảnh: Reuters)  

Ngày 2/1

Tổng thống Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đáp trả tuyên bố của ông Kim theo những cách khác biệt. Trong khi nhà lãnh đạo Mỹ khoe có "nút bấm hạt nhân" lớn hơn và mạnh hơn", ông Moon bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng. 

Ngày 3/1

Triều Tiên và Hàn Quốc thông báo mở lại đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc sau 2 năm bị gián đoạn. Ngay hôm sau, Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố dừng tập trận trong quá trình diễn ra Thế vận hội mùa đông 2018. Hai ngày kế đó, Seoul cho biết Bình Nhưỡng đã đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.

5a4caf93fc7e93c9298b456f-0656541

 Quan chức Hàn Quốc kiểm tra đường dây nóng liên lạc với Triều Tiên chiều 3/1. (Ảnh: Reuters) 

Ngày 8/2

Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội Triều Tiên, động thái diễn ra ngay trước thềm Thế Vận hội Mùa đông 2018 tại Hàn Quốc.

Ngày 9/2

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bà Kim Yo-jong bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2018 trước khi ngồi xuống ở vị trí cách không xa phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

3_51810 3

Cái bắt tay lịch sử giữa bà Kim Yo-jong và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Reuters)

Ngày 10/2 

Bà Kim Yo-jong gửi lời mời của ông Kim Jong-un tới Tổng thống Moon về một chuyến thăm tới Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc không nhận lời ngay mà nói rằng 2 nước “nên đạt được điều này bằng việc tạo ra các điều kiện phù hợp”.

Ngày 23/2

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin công bố các lệnh trừng phạt mới áp đặt lên Triều Tiên liên quan tới ngành thương mại và vận tải biển của Bình Nhưỡng. 

Ngày 6/3

Phái đoàn Hàn Quốc do Chung Eui-yong - cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dẫn đầu tới thăm Triều Tiên. Trong cuộc hội đàm với phái đoàn Hàn Quốc, lãnh đạo Kim Jong-un cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. 

1-0319056 5

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju và em gái Kim Yo-jong tại buổi chiêu đãi phái đoàn Hàn Quốc. (Ảnh: KCNA) 

Ngày 8/3

Phái đoàn Hàn Quốc tới Washington mang theo thông điệp của lãnh đạo Triều Tiên rằng ông Kim Jong-un sẵn sàng gặp Tổng thống Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ ngay lập tức đồng ý lời mời. 

Ngày 27/3

Truyền thông Triều Tiên đưa tin về chuyến công du đầu tiên từ khi nhậm chức của ông Kim tới Trung Quốc. 

kim-jong-un-xi-jin-ping-1531112 7

  Ông Kim Jong-un đến thăm Bắc Kinh trước sự ngỡ ngàng của truyền thông thế giới. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Ngày 31/3 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có chuyến thăm bí mật tới Triều Tiên bàn về công tác chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Thông tin về chuyến thăm được công bố nửa tháng sau đó. 

Ngày 20/4

Bình Nhưỡng tuyên bố dừng thử các nghiệm vũ khí hạt nhân ngay lập tức và lên kế hoạch phá hủy một bãi thử nghiệm hạt nhân ở phía Bắc, nhằm chứng thực mong muốn từ bỏ đối đầu quân sự để theo đuổi phát triển kinh tế và hòa bình trên bán đảo. 

Ngày 27/4

Cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chính thức diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc khu Phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên. Sau cuộc gặp, 2 bên đã thống nhất đi tới Tuyên bố chung, khẳng định chấm dứt chiến tranh, thiết lập hòa bình và phi hạt nhân hóa trong năm 2018.

kim-jong-un-moon-jae-in-1-1510242 8

 Tổng thống Moon và ông Kim nắm tay cười rạng rỡ trong lần gặp mặt lịch sử. (Ảnh:Bloomberg)

Ngày 7/5

Lãnh đạo Kim Jong-un tiếp tục có chuyến công du thứ 2 kéo dài 2 ngày tới Trung Quốc. “Hai nhà lãnh đạo đã đi dạo và ăn trưa cùng nhau. Trong không khí thân mật và chân thành, lãnh đạo 2 nước trao đổi quan điểm sâu rộng và toàn diện về mối quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên và nhiều vấn đề chung”, Tân Hoa xã đưa tin. 

Ngày 9/5

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có chuyến thăm thứ 2 tới Triều Tiên. Bình Nhưỡng và Washington thống nhất cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo sẽ diễn ra vào ngày 12/6. Ông Kim Jong-un trong dịp này cũng tuyên bố trả tự do cho 3 công dân Mỹ bị Triều Tiên giam giữ.

Ngày 15/5 

Triều Tiên bất ngờ dọa hủy họp thượng đỉnh với Mỹ với lý do cảm thấy bị đe dọa bởi cuộc tập trận "Thần Sấm" giữa Mỹ và Hàn Quốc. 

Ngày 16/5

Triều Tiên tiếp tục dọa hủy gặp Mỹ. Thứ trưởng thứ nhất của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan khẳng định không còn hứng thú nói chuyện và sẽ xem xét tiếp tục hay không cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều nếu bị Washington dồn vào chân tường khi chính quyền Trump tiếp tục đơn phương đòi hỏi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ngày 22/5

khoảng 20 phóng viên của Mỹ, Anh, Trung Quốc và Nga lên chuyến bay từ Bắc Kinh tới thành phố Wonsan thuộc phía Đông Triều Tiên để đưa tin về sự kiện Triều Tiên phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố cuộc gặp dự kiến vào ngày 12/6 với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể bị hoãn.

Ngày 24/5

Triều Tiên thực hiện cam kết phá dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri dưới sự chứng kiến của các nhà quan sát viên và truyền thông nước ngoài.

20180525-pt12932-4-3-1056372 10

Triều Tiên thực hiện cam kết phá dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri dưới sự chứng kiến của các nhà quan sát viên và truyền thông nước ngoài. (Ảnh: KCNA)

Cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố rút khỏi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Lý do mà ông Trump đưa ra cho quyết định hủy bỏ cuộc gặp với ông Kim Jong-un là do “cơn nóng giận khủng khiếp và thái độ thù địch rõ ràng” từ phía nhà lãnh đạo Triều Tiên, cũng như tuyên bố của Triều Tiên về việc sẽ “lấy hạt nhân đáp trả hạt nhân” với Mỹ.

Ngày 25/5

Triều Tiên nói hối tiếc về quyết định của Mỹ và vẫn để mở khả năng đối thoại với Washington. Không lâu sau đó, Tổng thống Trump tuyên bố hội nghị vẫn có thể diễn ra. 

Ngày 26/5

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có cuộc gặp bất ngờ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Moon nói rằng ông Kim vẫn sẵn sàng cho tiến trình phi hạt nhân hóa. Cùng ngày, Tổng thống Trump xác nhận cuộc gặp với ông Kim vẫn sẽ diễn ra. 

Ngày 30/5

Phó Chủ tịch Đảng lao động Triều Tiên Kim Yong-chol có chuyến thăm tới Washington, hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để thảo luận về các bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh. 

Ngày 1/6

Ông Kim Yong-chol mang theo bức thư tay của lãnh đạo Kim Jong-un tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Trump. Một ngày sau, ông Trump tuyên bố hội nghị vẫn sẽ diễn ra như dự kiến. 

_1_trumpletter2 13

Tổng thống Trump cầm trên tay bức thư của lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: White House)

Ngày 10/6

Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong-un có mặt tại Singapore, sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Trong khi chuyên cơ chở ông Kim hạ cánh xuống sân bay Changi vào khoảng 15h, chiếc Air Force One đưa nhà lãnh đạo Mỹ tới Căn cứ không quân Paya Lebar vào khoảng 20h20 cùng ngày.

photo1528625359083-1528625359084636377901 14

  Ông Kim rạng rỡ trong chuyến công du xa nhất kể từ khi lên nắm quyền. (Ảnh: Reuters)

Cuộc đàm phán lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ sẽ diễn ra vào 9h sáng ngày 12/6 tại khách sạn Capella, đảo Sentosa, Singapore. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn