Sau Thái Lan đến lượt Malaysia học Ngoại Hạng Anh

Thể thaoThứ Hai, 19/10/2015 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Giám đốc điều hành các giải bóng đá Malaysia - ông Kevin Ramalingam đã lên kế hoạch học Ngoại hạng Anh để giúp các CLB nước này 'có lãi từ bóng đá'

(VTC News) - Giám đốc điều hành các giải bóng đá Malaysia - ông Kevin Ramalingam đã lên kế hoạch giúp các CLB nước này 'có lãi từ bóng đá'.

Ông Kevin Ramalingam được Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tiến cử vào vị trí GĐĐH Công ty TNHH bóng đá Malaysia (FMLLP) hồi ngày 17/4/2015. FMLLP là tổ chức phụ trách các giải VĐQG Malaysia, như Malaysia Super League (MSL), Malaysia Premier League (MPL). 
Lúc nhậm chức, ông Kevin Ramalingam đã vạch ra kế hoạch xây dựng hệ thống giải đấu của Malaysia theo chuẩn Ngoại hạng Anh với tuyên bố: "Nhiệm vụ của tôi là giúp các giải đấu VĐQG Malaysia được đặt dưới sự quản lý chuyên nghiệp và hiện đại, theo chuẩn Ngoại hạng Anh. Từ đó, các CLB Malaysia sẽ được hưởng lợi về khía cạnh chuyên môn, lợi ích thương mại và quan trọng là họ sẽ có lãi từ bóng đá".
"Tất nhiên, thành công hay không thì không nói trước được vì còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Nhưng chúng tôi phải bắt đầu từ đâu đó thì tất cả mới chỉ còn là thời gian. Tôi hy vọng các giải VĐQG Malaysia thành công bằng một nửa Ngoại hạng Anh thôi cũng được lắm rồi". 
Ông Kevin Ramalingam
Ông Kevin Ramalingam 
6 tháng sau ngày nhậm chức, trong bối cảnh ĐTQG Malaysia thi đấu bết bát, rơi xuống thứ hạng 171 của FIFA (thấp nhất trong lịch sử) và bị người hâm mộ chỉ trích dữ dội, GĐĐH Kevin Ramalingam đang tỏ ra quyết tâm hơn với kế hoạch đã nêu ban đầu. Ông cũng kêu gọi dư luận Malaysia kiên nhẫn hơn với những sự thay đổi đang ở "tận gốc của vấn đề".
"Chúng tôi như những tài xế lái chiếc xe thay đổi bóng đá Malaysia. Hiện tại tình thế của chúng tôi không khác là mấy so với Ngoại hạng Anh giai đoạn những năm 1990. Tôi biết sẽ là đùa quá trớn nếu nói rằng chúng tôi không bị tác động bởi thành tích của Đội tuyển Malaysia. Nhưng hãy kiên trì. Chúng tôi đang áp dụng phương pháp thay đổi tận gốc của vấn đề". 
Người đàn ông 40 tuổi từng là một kĩ sư này cũng nhấn mạnh về việc sẽ chú trọng các mô hình đào tạo trẻ của các CLB Ngoại hạng Anh như Man Utd hay Liverpool. Nhắc đến Liverpool thì đây là CLB yêu thích của em trai ông Kevin Ramalingam - Stuart, người từng đảm nhiệm vai trò GĐ Marketing cho Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và nay cũng đang phụ trách chính mảng này cho bóng đá Malaysia. 
Bóng đá Malaysia gần đây vướng vào các rắc rồi ngoài lề sân cỏ do trình độ chuyên môn ĐTQG nước này đang xuống cấp
 Bóng đá Malaysia gần đây vướng vào các rắc rồi ngoài lề sân cỏ do trình độ chuyên môn ĐTQG nước này đang xuống cấp
Ở khu vực Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan đang có được giải VĐQG tốt nhất khu vực nhờ vào việc học tập mô hình Ngoại hạng Anh. Một trong những điều khiến Thái Lan có được thành công như ngày hôm nay là mời được GĐĐH Ngoại hạng Anh - Sir Dave Richard vào vị trí tư vấn chiến lược cho Thai Premier League. 
Trả lời về vấn đề này, ông Kevin Ramalingam nhấn mạnh: "Những gì chúng tôi làm chắc chắn là để giúp các CLB Malaysia có kiến thức tốt hơn về ngân sách đội bóng cũng như chiến lược phát triển. Khác biệt văn hóa cũng là một phần rất quan trọng. Tất nhiên chúng tôi sẽ thất bại nếu áp đặt những thứ mà các đội không hiểu và không biết vì sao phải làm như thế".
"Thành công lẫn các bước tiến của những nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippines và Australia, khiến Malaysia luôn luôn cảm thấy vô vàn thách thức. Nhưng đứng trước điều này, chúng tôi phải đứng vững trên đôi chân của mình để có được các quyết định đúng đắn. Bóng đá Malaysia có những yếu tố để thành công như niềm đam mê và văn hóa dành cho bóng đá của cộng đồng". 
"Tất cả những kế hoạch chúng tôi muốn thực hiện sẽ được trình bày chi tiết và được công bố rộng rãi. Chúng tôi không muốn che giấu điều gì với mục đích bảo vệ vị trí cho chúng tôi. Với mục đích giao tiếp tốt là phương pháp xây dựng trụ cột, từ truyền thông cho tới người hâm mộ sẽ biết và hiểu chính xác những gì chúng tôi đang làm và lý do chúng tôi làm", ông Kevin Ramalingam kết thúc bài phỏng vấn với một kênh truyền hình quốc tế. 
CLB Johor Darul Ta'zim của Malaysia
 CLB Johor Darul Ta'zim của Malaysia
Năm 2015, Malaysia có hai CLB lọt sâu vào AFC Cup - giải đấu hạng hai châu Á là Pahang FA và Johor Darul Ta'zim. Trong đó, Pahang đã dừng bước ở tứ kết, còn Johor Darul Ta'zim sẽ đá chung kết với Istiklol (Tajikistan) vào ngày 31/10 tới đây. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn