Sau Tết, gà Đông Tảo chân 'khủng' bỗng chết hàng loạt

Thời sựThứ Hai, 27/02/2017 07:35:00 +07:00

Từ sau Tết Nguyên đán, hàng loạt gà Đông Tảo tại xã Đông Tảo (Khoái Châu, Hưng Yên) bỗng dưng chết hàng loạt khiến người dân hoang mang.

Sáng 27/2, tin tức từ ông Nguyễn Trọng Thuần - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Tảo (Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu, trên địa bàn xã đã xảy ra tình trạng gà Đông Tảo chết hàng loạt, hiện vẫn chưa thống kê được số lượng chết và thiệt hại.

bi-kip-nuoi-ga-dong-tao-tien-vua-lai-400-trieu-dong-moi-nam-0

Nhiều hộ dân nuôi gà Đông Tảo đang lo lắng khi gà bỗng dưng chết hàng loạt. (Ảnh minh họa) 

Sau khi có hiện tượng này, UBND xã đã mời các hộ chăn nuôi và mời Chi cục Thú y của huyện Khoái Châu về tuyên truyền, phổ biến cách thức phòng, chống dịch. Yêu cầu cơ sở thôn, xóm thống kê số lượng gà chết và cố gắng tiêu hủy bằng cách chôn lấp và rắc vôi bột.

“Hiện UBND huyện Khoái Châu vẫn chưa có công văn chỉ đạo nào về tình trạng này”, ông Thuần cho biết.

Theo ông Thuần, điều đáng lo ngại nhất là sau khi có hiện tượng gà chết, thay vì báo cáo chính quyền hay Chi cục Thú y, người dân đã giấu thông tin và tự tiêu hủy hoặc đóng túi vứt đi.

Hiện sự việc khiến người dân rất lo lắng, cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân.

Video: Mục sở thị "vua" gà Đông Tảo có đôi to bằng chân người

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn