Sau tai nạn, cổ phiếu Malaysia Airlines mất giá 34%

Kinh tếChủ Nhật, 20/07/2014 05:40:00 +07:00

Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của Malaysia Airlines đã mất tổng cộng 34% sau 2 vụ tai nạn máy bay liên tiếp, đồng ringgit của Malaysia cũng rớt nhẹ 0,4%

Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của Malaysia Airlines đã mất tổng cộng 34% sau 2 vụ tai nạn máy bay liên tiếp, đồng ringgit của Malaysia cũng rớt nhẹ 0,4%.

Vào khoảng 11 giờ ngày 18/7 theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương giảm 0,6% - đây cũng là cú tụt dốc đầu tiên trong tuần.

Cổ phiếu hãng hàng không Malaysia Airlines giảm tới 11% và đồng ringgit của Malaysia cũng lao dốc 0,4%. Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của hãng này đã mất tổng cộng 34% sau hai vụ tai nạn máy bay liên tiếp.

Thị trường chứng khoán của một số nước khác ở châu Á cũng rớt điểm do nhà đầu tư lo ngại về nợ bảo hiểm khu vực tăng mạnh, trái phiếu chính phủ gia tăng và căng thẳng địa chính trị ở các khu vực như Ukraine, đụng độ giữa Israel và

Palestine ở dãy Gaza. Theo đó, chỉ số đo lường giá cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (Chỉ số Topix) giảm 1,1% và chỉ số Hang Sheng của Hồng Kông mất 0,88%.

Cổ phiếu Malaysia Airline đã rớt 34% từ đầu năm đến nay sau hai vụ tai nạn máy bay. Ảnh: Reuters
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Australia và Nhật Bản được giao dịch ở gần mức thấp nhất trong vòng một năm. Tại Trung Quốc, giá nhà ở 55/70 thành phố được giám sát tụt dốc thảm hại.

Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ vào rạng sáng 18/7đã ngay lập tức “ngã nhào” sau khi nhận thông tin chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị rơi ở Ukraine do bị trúng tên lửa.

Chỉ số NYSE ARCA Airline trên sàn chứng khoán New York chốt phiên giảm 2,7%. Cổ phiếu Boeing – hãng hàng không danh tiếng sản xuất chiếc máy bay gặp nạn của Malaysia Airlines cũng mất 1,2%.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua không ảnh hưởng nhiều từ vụ tai nạn máy bay cũng như những biến động chính trị trên thế giới.


Theo Người lao động

Bình luận
vtcnews.vn