Sau sự cố dọa cắt gân chân đối thủ, U15 Thanh Hóa thua tan nát

Thể thaoThứ Năm, 27/04/2017 07:12:00 +07:00

Sau sự cố dọa cắt gân cầu thủ U15 Hà Nội, HLV Lê Hồng Minh và các học trò đã để thua tan nát Viettel trong khi đội bóng của cầu thủ Nguyễn Tiến Long là U15 Hà Nội có chiến thắng tưng bừng.

Chiều 26/4, tiếp tục diễn ra lượt trận thứ 9 thuộc vòng loại giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia 2017.  Ở bảng A, U15 Viettel có màn vùi dập U15 Thanh Hóa 4-0 nhờ các bàn thắng của Nguyễn Bá Dương, Khuất Văn Khang, pha đốt lưới nhà của Lại Văn Tú và Nguyễn Hồng Phúc.

Trong khi đó đội bóng của cầu thủ bị dọa cắt gân Nguyễn Tiến Long là U15 Hà Nội có chiến thắng tưng bừng 6-0 trước U15 Quảng Ninh. Các bàn thắng lần lượt được ghi bởi Đậu Ngọc Thành phút 25, Bùi Đức Long phút 28, Ngô Thành Tài phút 47,  cú đúp của Nguyễn Văn Đăng phút 59, 75 và Lê Sỹ Hà phút 68.

Kết thúc lượt trận thứ 9 đã xác định được 3 đội tham dự vào dự vòng chung kết giải vô địch U15 Quốc gia 2017. Đó là Viettel nhất bảng A, PVF nhất bảng D và Hà Nội là đội xếp ở vị trí thứ 2 trong 4 bảng xếp hạng có điểm số cao nhất.

Hinh anh Sau su co doa cat gan U15 Thanh Hoa thua tan nat, U15 Ha Noi thang tung bung

Bảng xếp hạng bảng A sau lượt trận thứ 9. 

Ở lượt đấu trước, U15 Hà Nội gặp U15 Thanh Hóa và có trận hòa 2-2. Tuy nhiên, sau khi kết thúc trận đấu đã xảy ra sự cố. Cầu thủ Nguyễn Tiến Long và ban huấn luyện U15 Hà Nội tố HLV U15 Thanh Hóa là ông Lê Hồng Minh có lời đe dọa "cắt gân" cầu thủ Nguyễn Tiến Long. Còn đội bóng xứ Thanh sau đó tố ngược Nguyễn Tiến Long có những hành động ăn mừng khiêu khích và U15 Hà Nội gian lận tuổi.

Sự việc đang được VFF xác minh, kết luận.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn