Sau sự cố dọa cắt gân chân cầu thủ đối phương, U15 Thanh Hóa bị loại

Thể thaoThứ Bảy, 29/04/2017 07:12:00 +07:00

U15 Thanh Hóa chính thức bị loại khỏi giải U15 Quốc gia 2017 sau khi để U15 Quảng Ninh cầm hòa 0-0.

Đội bóng của huấn luyện viên Lê Hồng Minh kết thúc vòng loại U15 Quốc gia 2017 với vị trí thứ 3 chung cuộc tại bảng A (giành 9 điểm sau 2 trận thắng, 3 trận hòa và 3 trận thua), xếp sau U15 Viettel và U15 Hà Nội.

Hinh anh

 U15 HAGL đang là đương kim vô địch của giải đấu.

Ở lượt trận thứ 8, U15 Thanh Hóa gặp U15 Hà Nội và có trận hòa 2-2. Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra ở trận đấu này. Cầu thủ Nguyễn Tiến Long và ban huấn luyện U15 Hà Nội tố HLV U15 Thanh Hóa là ông Lê Hồng Minh có lời đe dọa "cắt gân" cầu thủ Nguyễn Tiến Long. Còn đội bóng xứ Thanh sau đó tố ngược Nguyễn Tiến Long có những hành động ăn mừng khiêu khích và U15 Hà Nội gian lận tuổi.

Mới đây, phía Thanh Hóa đã gửi bằng chứng, chứng minh 2 cầu thủ Lê Sỹ Hồng và Lê Sỹ Hà đang khoác áo U15 Hà Nội gian lận tuổi tới VFF. Bằng chứng là bản sao giấy khai sinh cùng hợp đồng đào tạo ký ngày 30/11/2013 giữa đại diện gia đình là ông Lê Sỹ Thước (bố của Sỹ Hồng, Sỹ Hà) và Công ty cổ phần bóng đá Thanh Hóa với người đại diện pháp nhân là Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ. Theo giấy tờ mà phía Thanh Hóa cung cấp, Sỹ Hồng và Sỹ Hà đều sinh năm 2000 (quá tuổi khoác áo U15).

Phía câu lạc bộ Hà Nội cũng ngay lập tức có những giấy tờ liên quan để chứng minh Lê Sỹ Hồng và Lê Sỹ Hà sinh năm 2002 (đúng tuổi dự giải đấu). Sự việc đang được VFF xác minh, kết luận.

Kết thúc vòng loại U15 Quốc gia, xác định được 8 cái tên dự vòng chung kết gồm Viettel và Hà Nội (bảng A), Sông Lam Nghệ An và Khánh Hòa (bảng B) Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Nai (bảng C), PVF (bảng D) và đội chủ nhà đăng cai vòng chung kết là Tây Ninh.

Vòng chung kết giải U15 Quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 25/5 đến ngày 3/6/2017.

Video: Cầu thủ U15 An Giang đánh đối thủ ở giải U15 Quốc gia 2016

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn