Sau sạt lở chết người, Quốc lộ 6 tạm thời thông xe

Thời sựThứ Sáu, 24/02/2012 05:30:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 24/2, sau 9 ngày đường bị vùi lấp, lực lượng cứu hộ đã cho phép thông xe qua đoạn sạt lở trên Quốc lộ 6.

(VTC News) - “Chiều nay (24/2), sau 9 ngày đường bị vùi lấp, lực lượng cứu hộ đã cho phép thông xe qua đoạn sạt lở trên Quốc lộ 6 - đoạn qua địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình”, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết.

>> Đã tìm thấy nạn nhân bị vùi lấp trên Quốc lộ 6

Theo đó, Khu quản lý đường bộ II đã thông xe một làn cho các xe tải có tổng trọng lượng dưới 5 tấn, xe khách dưới 30 chỗ, xe con và xe máy qua đoạn đường sặt lở kể trên.

Hiện phía taluy dương vẫn đang được lực lượng cứu hộ khắc phục, gia cố.

Đoạn đường này đã được thông xe
 
Trong quá trình thông xe, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Khu quản lý đường bộ II, Ban Thanh tra đường bộ I, đơn vị quản lý theo dõi, điều hành, tổ chức trực gác 24/24h; phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện để đảm bảo giao thông an toàn.

Mặt khác, các lực lượng cứu hộ tập trung máy móc, lực lượng, trang thiết bị để khẩn trương khắc phục để thông xe  2 làn.

Ông Đông cũng cho biết, sau sự cố này Tổng cục Đường bộ sẽ rà soát lại tất cả các điểm có nguy cơ sạt lở cao trên QL6, đề xuất với Bộ GTVT gia cố, khắc phục.

Trước đó, vào sáng 16/2, trên Quốc lộ 6 (đoạn qua xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) một phần nút đã sạt xuống, phủ lấp gần 100m đường, và vùi lấp 2 vợ chồng Hà Văn Nghị (24 tuổi) và Vi Thị Nguyệt (23 tuổi) đang đi xe máy qua đây.

Sau nhiều ngày lực lượng cứu hộ làm việc liên tục 3 ca, phải tới cuối giờ chiều ngày 21/2, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể và xe máy của nạn nhân ra khỏi đống đất đá.

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn