"Sâu rượu" quyết phanh phui scandal Ngoại hạng Anh

Thể thaoThứ Sáu, 13/07/2012 06:15:00 +07:00

Claus Lundekvam, cựu thủ quân Southampton đồng thời là người khơi ra scandal cá độ tại Premier League, sẵn sàng làm chứng trước cơ quan điều tra.

(VTC News)- Claus Lundekvam, cựu thủ quân Southampton đồng thời là người khơi ra scandal cá độ tại Premier League, sẵn sàng làm chứng trước cơ quan điều tra thuộc liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
Giữa tuần vừa qua, tiết lộ của Claus Lundekvam về hoạt động cá độ diễn ra hàng ngày tại Premeir League đã gây chấn động làng bóng đá Anh quốc. Ngay lập tức, FIFA đã cử phái đoàn điều tra làm rõ vụ việc. 
Theo Claus (trái), hoạt động cá độ diễn ra mạnh nhất trong mùa giải 1996-97. 

Giới truyền thông và các chuyên gia cá cược tỏ ra tin tưởng vào lời tự thú của Claus. Trong khi đó, tất cả cựu đồng đội, ban huấn luyện tại Southampton (1996-2004) đều lên tiếng phủ nhận thậm chí gọi Claus là 'kẻ bịa đặt'. 
Đặc biệt, những người phản đối xoáy sâu chi tiết Claus Lundekvam chỉ là kẻ nghiện ngập, không đáng tin (cầu thủ này nghiện rượu và cocain nặng sau khi giải nghệ). Trước làn sóng phản đối, Claus xuất hiện trên một tờ báo ở Na Uy và tỏ ý sẵn sàng hợp tác với FIFA để phục vụ việc điều tra.
'Thật không may, lỗi của tôi là quá thật thà. Tôi không biết cuộc điều tra sẽ được tiến hành thế nào nhưng nếu FIFA tìm đến thẩm vấn, tôi sẽ hợp tác với họ', Claus phát biểu.
Cựu thủ quân Southampton còn khẳng định đã có sẵn một loạt cái tên và các trận đấu 'dính chàm' trong đầu và 'sẽ tiết lộ nếu thấy cần thiết'.
'Tôi biết những cầu thủ từng chơi bóng cùng sẽ không bao giờ dám nói ra sự thật. Điều đó là bình thường. Xin lỗi tất cả vì sự thẳng thắn này'.


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn