Sau Podolski, Arsenal tậu 'vua không chiến' nước Pháp

Tổng hợpThứ Ba, 19/06/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Bỏ ra 13 triệu bảng mua về Olivier Giroud - trung phong số một của tân vô địch Ligue 1 - Arsenal tỏ rõ tham vọng trong...

(VTC News)- Bỏ ra 13 triệu bảng mua về Olivier Giroud - trung phong số một của tân vô địch Ligue 1, CLB Montpellier - Arsenal tỏ rõ tham vọng trong mùa giải mới.

* Kéo xuống để xem video thể hiện tài nghệ vua phá lưới Ligue 1

Ligue 1 tiếp tục là cái mỏ khai thác tân binh của Arsenal. Mùa hè 2011, đội bóng thành London từng tậu về Emirates Gervinho, chân sút số 1 của Lille, nhà vô địch nước Pháp thời điểm đó. Và trong mùa hè năm nay, HLV Arsene Wenger tiếp tục chiến dịch săn sao tại mảnh đất hình lục lăng khi hoàn tất thương vụ mua Olivier Giroud, vua phá Ligue 1 mùa giải vừa qua.

 Chân sút mang áo số 9 tuyển Pháp đã là người của Arsenal.

Với tổng cộng 25 bàn thắng và 9 đường kiến tạo, tuyển thủ Pháp góp công lớn trong chức vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử Montpellier.

Cao tới 1m92, sở hữu kỹ năng dứt điểm hoàn thiện, đặc biệt là khả năng không chiến, Giroud sẽ là mối hiểm họa khôn lường với các hàng thủ Premier League mùa giải tới. Anh được các gooner kỳ vọng trở thành đối tác ăn ý, chia sẻ gánh nặng ghi bàn với thủ quân Van Persie, người sắp sửa đặt bút gia hạn hợp đồng.

Hợp đồng thi đấu 4 năm trị giá 13 triệu bảng của Giroud với Arsenal sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay sau khi Euro 2012 kết thúc. Mức lương ban đầu tiền đạo 25 tuổi ở mức 45.000 bảng/tuần.

Sự xuất hiện của Giroud có thể coi là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Maroiane Chamakh, một cái tên xuất thân từ Ligue 1 khác. Tiền đạo người Ma-rốc đã gây thất vọng lớn khi không để lại ấn tượng đáng kể từ ngày đặt chân tới London. 

Trước đó, Arsenal đã hoàn tất thương vụ mua Lukas Podolski từ CLB Cologne. Hàng công The Gunners mùa tới đang trở nên vô cùng ngột ngạt và việc Chamakh cạnh tranh một suất đá chính gần như là bất khả thi.


Giroud và Van Persie sẽ là cặp song sát đáng sợ của Arsenal mùa giải tới.



Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn