Sau Osin, ‘bom tấn’ Nhật Bản tiếp theo về Việt Nam

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 19/09/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) – Sau những bộ phim nổi tiếng Nhật Bản đến Việt Nam tạo cơn sốt như Osin, Chuyện nữ tiếp viên hàng không…, Hậu cung là ‘bom tấn’ mới sắp công chiếu.

(VTC News) – Sau những bộ phim nổi tiếng Nhật Bản đến Việt Nam tạo cơn sốt như Osin, Chuyện nữ tiếp viên hàng không…, Hậu cung là ‘bom tấn’ mới được khởi chiếu ngày 20/9.

Thị trường phim ở Việt Nam rất đa dạng, phong phú về thể loại, chủng loại và xuất xứ. Trong đó, phim nước ngoài chiếm một số lượng đáng kể, nhất là các phim Hàn Quốc, Đài Loan hay Trung Quốc…

Osin
Chuyện nữ tiếp viên hàng không được xem là 2 trong số rất ít phim Nhật Bản hiếm hoi được trình chiếu tại Việt Nam và tạo tiếng vang.

Kể từ đó đến nay, rất ít phim Nhật Bản xuất hiện ở các Đài truyền hình trong nước. Nguyên nhân này được ông Phạm Từ Liêm, Giám đốc Công ty MCV – đơn vị hợp tác với các đối tác Nhật Bản sản xuất nhiều chương trình truyền hình thực tế cho biết do chính sách ‘hữu xạ tự nhiên hương’ của chính phủ Nhật Bản và phí bản quyền phim Nhật rất cao.

Pham Tu Liem
Ông Phạm Từ Liêm, Giám đốc Công ty MCV 
Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ  ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, được sự ủng hộ từ phía Bộ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và Đài truyền hình HTV, công ty MCV đưa những bộ phim đình đám Nhật Bản, đầu tiên là Hậu cung về phát sóng tại Việt Nam.

Hậu cung là bộ phim cổ trang lịch sử, gồm 46 tập chia làm 3 phần, được sản xuất bởi Fuji Television Network, Inc – một trong những Đài truyền hình lớn nhất xứ sở hoa anh đào. Fuji cũng chính là nhà sản xuất những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng với chi phí ‘khủng’ như bộ phim Rừng Na Uy.

Phim có sự tham gia của những ngôi sao sáng giá nhất của Nhật Bản như: Matsushita Yuki, Yamada Natsumi, Takashima Reiko… cùng hàng trăm diễn viên khác. Bộ phim luôn đạt mức rating cao nhất kể từ khi được trình chiếu tại Nhật Bản.
Bộ phim 'Hậu cung' luôn đạt mức rating cao nhất kể từ khi được trình chiếu tại Nhật Bản 
Nội dung phim là những câu chuyện ở chốn hậu cung gắn với bối cảnh lịch sử của nền văn hóa Nhật Bản. Vào thời đại Edo, trong thành Edo có một nơi gọi là Hậu cung.

Đây là hành dinh của Tướng quân cùng vợ, thê thiếp và các tỳ nữ. Ở đây có cả ngàn phụ nữ, Tướng quân là người đàn ông duy nhất có thể vào đây. Hậu cung cũng là địa ngục của nữ giới, nơi mà một khi đã bước vào thì khó mà sống sót để thoát ra được.

Bộ phim đặt trong bối cảnh thời kỳ cuối thời đại Edo, bao gồm ba phần. Mỗi phần đều mô tả về một người phụ nữ trẻ bước vào Hậu cung với tư cách là vợ của Tướng quân và cô phải cố gắng sống trong một xã hội khép kín, cũng như mô tả về sự thay đổi mãnh liệt thời kì cuối của thời đại hoàng kim này.
phim Hau cung
Mỗi phần đều mô tả về một người phụ nữ trẻ bước vào Hậu cung với tư cách là vợ của Tướng quân 
Việc đưa các tác phẩm điện ảnh Nhật Bản đến gần hơn với khán giả Việt Nam là một nỗ lực của MCV với mong muốn giới thiệu sâu hơn về đất nước, văn hóa và con người Nhật Bản đến với các tầng lớp khán giả nước nhà.

Hậu cung sẽ phát sóng lúc 17h30 thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 bắt đầu từ ngày 20/9. Trước mỗi tập phim được phát sóng, MC Thanh Vân diện trang phục truyền thống của phụ nữ Nhật Bản đảm nhận vai trò người dẫn chương trình kết nối khán giả.

Hoàng Anh

Bình luận
vtcnews.vn