Sau nhiều lùm xùm, Đại học Hoa Sen có hiệu trưởng mới

Giáo dụcThứ Năm, 12/07/2018 17:29:00 +07:00

PGS.TS Trần Đan Thư - nguyên trưởng khoa công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM vừa được UBND TP.HCM ký quyết định công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Trần Đan Thư được các thành viên hội đồng quản trị ĐH Hoa Sen bỏ phiếu kín bầu chọn làm hiệu trưởng với tỉ lệ 15/17 phiếu (chiếm 88,24%). 

Hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen đã gửi hồ sơ đề nghị UBND TP.HCM công nhận PGS.TS Trần Đan Thư là hiệu trưởng của trường này. Sau khi xem xét đề nghị, bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã ký quyết định công nhận hiệu trưởng ĐH Hoa Sen, nhiệm kỳ 2017-2022.

tran-dan-thu-vtc

PGS.TS Trần Đan được công nhận làm Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen. 

PGS.TS Trần Đan Thư sinh năm 1966, tốt nghiệp ĐH Tổng hợp TP.HCM năm 1988, nhận bằng thạc sĩ năm 1995. Ông đi tu nghiệp tại Viện Bách khoa Toulouse Cộng hòa Pháp từ năm 1997, nhận bằng tiến sĩ năm 2001, giảng dạy tại ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Ông được phong là phó giáo sư vào năm 2007. Trước khi trở thành hiệu trưởng ĐH Hoa Sen, ông Thư là trưởng khoa công nghệ thông tin ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Trước đó, câu chuyện bổ nhiệm hiệu trưởng ĐH Hoa Sen gây xôn xao dư luận khi GS Trương Nguyện Thành bị từ chối công nhận chức danh hiệu trưởng.

GS Trương Nguyện Thành nhận lời mời về công tác tại ĐH Hoa Sen với vị trí Phó hiệu trưởng điều hành từ năm 2016. Tháng 4, ông Thành được hội đồng quản trị ĐH Hoa Sen đề xuất công nhận vị trí hiệu trưởng cho nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tín nhiệm cao, 16/18 phiếu tán thành.

Tuy nhiên, theo quy trình công nhận hiệu trưởng của Luật Giáo dục Đại học, ông Thành chưa đủ tiêu chuẩn 5 năm kinh nghiệm quản lý khoa/phòng của một cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Tại ĐH Utah (Mỹ), ông tham gia giảng dạy, làm công tác tuyển sinh và quản lý sinh viên cao học khoa Hóa của trường này. Bộ GD&ĐT cho rằng hiện chưa có quy định và tiêu chí để xác định mức độ tương đương cấp phòng/khoa của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài với Việt Nam. Do vậy, Bộ cho rằng không đủ cơ sở pháp lý để xác nhận cụ thể nội dung này.

Sau sự việc này, ông Thành quyết định quay về Mỹ để tiếp tục giảng dạy, làm công tác chuyên môn tại ĐH Utah.

HUYỀN ANH
Bình luận
vtcnews.vn