Sau mưa lũ lịch sử, người Đà Nẵng rớt nước mắt nhìn tài sản chìm trong bùn đất

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 15/10/2022 15:41:50 +07:00
(VTC News) -

Hàng loạt cửa hàng, hàng chục nghìn nhà dân chìm trong biển nước, hàng hóa, tài sản bị vùi lấp dưới bùn sau khi nước rút, thiệt hại rất lớn.

Sau mưa lũ lịch sử, người Đà Nẵng rớt nước mắt nhìn tài sản chìm trong bùn đất  - 1

Từ trưa 15/10, nước bắt đầu rút tại hầu hết các tuyến phố Đà Nẵng. Người dân khẩn trương cào bùn, don dẹp đồ đạc sau 1 đêm bị ngâm trong nước.

Sau mưa lũ lịch sử, người Đà Nẵng rớt nước mắt nhìn tài sản chìm trong bùn đất  - 2

Tại cửa hàng kinh doanh đồ điện tử, điện lạnh trên đường Tôn Đức Thắc, quận Liên Chiều, gần như toàn bộ hàng hóa bị ngâm trong nước và bùn đất.

Sau mưa lũ lịch sử, người Đà Nẵng rớt nước mắt nhìn tài sản chìm trong bùn đất  - 3

Theo nhân viên làm việc tại cửa hàng này cho biết, toàn bộ hàng hóa như máy giặt, tivi, tủ lạnh đều bị ngâm nước suốt đêm 14/10 đến sáng 15/10. "Nước rút, nhìn hàng hóa bị bùn non phủ kín mà xót xa", nhân viên này cho biết. 

Sau mưa lũ lịch sử, người Đà Nẵng rớt nước mắt nhìn tài sản chìm trong bùn đất  - 4

Tương tự, cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng, nội thất trên địa bàn quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cũng bị ngập sâu. Khi nước rút, lớp bùn non dày 10cm phủ kín hàng hoá.

Sau mưa lũ lịch sử, người Đà Nẵng rớt nước mắt nhìn tài sản chìm trong bùn đất  - 5

Nhân viên cửa hàng kinh doanh đồ điện nước vất vả dọn hàng sau khi nước rút. 

Sau mưa lũ lịch sử, người Đà Nẵng rớt nước mắt nhìn tài sản chìm trong bùn đất  - 6

Cửa hàng kinh doanh xe máy, xe đạp thiệt hại lớn khi toàn bộ tài sản không kịp di chuyển.

Sau mưa lũ lịch sử, người Đà Nẵng rớt nước mắt nhìn tài sản chìm trong bùn đất  - 7

Xe cộ bám đầy bùn đất sau khi nước rút, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Sau mưa lũ lịch sử, người Đà Nẵng rớt nước mắt nhìn tài sản chìm trong bùn đất  - 8

Theo thống kê sơ bộ, toàn Đà Nẵng có hơn 500 ô tô, xe máy chết máy nằm la liệt khắp các tuyến đường phố. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Nẵng, Cảnh sát PCCC&CNCH và công an các địa phương sử dụng xe cứu hộ, cứu nạn, xe cẩu... cứu hộ để phải phóng đường thông thoáng.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn