Sáu kỷ lục thế giới đã bị phá ở Asiad 2018

Thể thaoThứ Sáu, 31/08/2018 12:42:00 +07:00

Bắn cung, bắn súng, bơi lội và cử tạ ở Đại hội thể thao châu Á năm nay đã chứng kiến những thành tích vô tiền khoáng hậu.

ba-n-cung-6483-1535625269

So Chaewon (trái) và Choi Yonghee (phải) lập KLTG nội dung cũng ba dây 50 mét hỗn hợp. (Ảnh: Antara)

Những kỷ lục thế giới mới nhất thuộc về bắn cung. Ở nội dung cung ba dây 50m hỗn hợp, đôi cung thủ Hàn Quốc So Chaewon và Choi Yonghee đoạt HC vàng với 1.412 điểm. Thành tích cao hơn hai điểm so với kỷ lục của Jody Vermeulen và Mike Schloesser lập tại giải thế giới 2018. Nội dung cung một dây 70m hỗn hợp cũng chứng kiến đôi cung thủ Hàn Quốc Kang Chae Young và Oh Jin Hyek đoạt HC vàng. Kết quả 1.364 điểm của họ vượt xa 21 điểm so với kỷ lục của Anatasia Pavlova and Markiyan Ivashko ở giải châu Âu 2018.

Hai kỷ lục thế giới môn bắn súng thuộc về nội dung bắn đĩa đơn nam và bắn đĩa đồng đội hỗn hợp. Xạ thủ người Đài Loan Kung-Pi Yang đoạt HC vàng đơn nam với 48 điểm, san bằng KLTG của Alberto Fernandez ở Cup Thế giới 2017. Đài Loan và Trung Quốc cũng lập KLTG từ vòng loại nội dung bắn đĩa đồng đội hỗn hợp với 146 điểm. Dù vậy ở chung kết, họ lại nhìn HC vàng rơi vào Lebanon.

liu-xiang-3283-1535625269

 Lưu Sương (giữa) mừng HC vàng và KLTG 50 ngửa nữ. (Ảnh: Antara)

Ở môn cử tạ, VĐV người Iran Sohrab Moradi đoạt HC vàng hạng 94 kg nam với tổng trọng lượng 410 kg. Trong đó cử giật đạt 189 kg - lập kỷ lục thế giới. Cột mốc cũ thuộc về VĐV Hy Lạp Akakios Kakiasvilis, với mức tạ 188kg được thực hiện năm 1999. Đây là kỷ lục cử tạ tồn tại lâu nhất thế giới, trước khi được Moradi xô đổ hôm 26/8.

Gây ấn tượng hơn cả ở Đại hội là kỷ lục thế giới ở môn Olympic nhóm 1. Kình ngư người Trung Quốc Lưu Sương (Liu Xiang) chiến thắng nội dung 50m ngửa với thành tích 26 giây 98. Kỷ lục cũ thuộc về Triệu Tinh với 27 giây 06 năm 2009.

Bên cạnh đó, hàng chục kỷ lục Đại hội cũng bị phá, phần lớn đến từ những môn Olympic nhóm 1 như bơi lội, điền kinh và thể dục dụng cụ.

Asiad năm nay sẽ kết thúc vào ngày 2/9, với 465 bộ huy chương.

(Nguồn: Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn