Sau King’s Cup, tuyển Việt Nam vào top 15 đội mạnh nhất châu Á

Thể thaoChủ Nhật, 09/06/2019 17:50:00 +07:00

Việt Nam chắc chắn sẽ có được thứ hạng 15 châu Á và 97 thế giới trong bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2019.

Theo bảng xếp hạng tháng 5 của FIFA, Việt Nam đứng hạng 16 châu Á, hạng 98 thế giới với 1227 điểm, hơn đội xếp dưới là Palestin 3 điểm và kém đội xếp trên là Jordan 2 điểm.

Tuy nhiên, với chiến thắng 1-0 trước Thái Lan ở King’s Cup 2019, Việt Nam được cộng thêm 4,5 điểm. Tiếp đến, việc cầm hòa Curacao 1-1 trong 2 hiệp chính và chỉ thua sát nút 4-5 trong loạt luân lưu ở trận chung kết, Việt Nam lại có thêm 0,7 điểm nữa dựa theo công thức tính mới của FIFA.

Như vậy, qua giải đấu ở Thái Lan, Việt Nam tích lũy thêm được tất cả 5,2 điểm vào tổng điểm của mình. Hiện tại, chúng ta đã đạt 1232,2 điểm trước khi BXH FIFA tháng 6 công bố vào ngày 14/6 tới đây. Số điểm này chắc chắn giúp Việt Nam tăng thêm 1 bậc (từ 98 lên 97) ở BXH FIFA tháng 6/2019 và lọt top 15 đội mạnh nhất châu Á.

dt viet nam8 11

Tuyển Việt Nam thu lượm được nhiều điều từ King's Cup 2019.

Sở dĩ có thể khẳng định như vậy bởi đội xếp trên Việt Nam là Jordan hôm qua (8/6) đã thua đậm Slovakia trong trận giao hữu quốc tế theo lịch FIFA Day. Trận thua khiến Jordan chỉ còn 1226,3 điểm. Vào ngày 11/6 tới đây, họ sẽ có thêm trận giao hữu với Indonesia và cho dù có đánh bại đội bóng xứ vạn đảo, Jordan cũng chỉ được cộng thêm 3 điểm, để có tối đa 1229,3 điểm.

Đội xếp dưới Việt Nam là Palestine hiện có 1224 điểm. Nếu vượt qua Kyrgyzstan trong trận đấu vào ngày 11/6 tới cũng chỉ có thể đạt tối đa 1229 điểm và không thể vượt qua Việt Nam.

Thứ hạng 97 thế giới và 15 châu Á là thứ hạng cao nhất mà Việt Nam được trong 15 năm trở lại đây. Thứ hạng này giúp Việt Nam có lợi thế lớn để duy trì khả năng được lựa chọn vào nhóm số 2, vòng loại World Cup 2022.

Theo quy định của FIFA, việc phân loại nhóm hạt giống khi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 sẽ dựa trên thứ hạng FIFA tháng 7/2019 của các đội.

Cụ thể, 8 đội đứng đầu châu Á sẽ được xếp vào nhóm 1. 8 đội tiếp theo xếp vào nhóm 2. Sau đó lần lượt là các nhóm 3, 4 và 5. Nếu giữ vững vị trí trong top 16 châu Á, Việt Nam sẽ nằm ở nhóm 2, tránh được các đối thủ mạnh cùng nhóm như Syria, Uzbekistan, Lebanon và Oman.

Trong lịch sử, thứ hạng cao nhất của đội tuyển Việt Nam có được trên BXH FIFA là 84, đạt được vào năm 1998 sau khi giành ngôi Á quân Tiger Cup 1998.

Đó cũng là giải đấu mà thầy trò HLV Alfred Riedl đánh bại Thái Lan với tỉ số 3-0. Kể từ sau cột mốc đó đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ lên quá vị trí 94 (vào năm 2004).

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn