Sau khi sinh con trai đầu lòng, Á hậu Tú Anh tái xuất với vóc dáng gợi cảm

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 11/04/2019 11:21:00 +07:00

Chỉ ít tháng sau khi sinh con trai đầu lòng, Á hậu Tú Anh gây chú ý với thân hình thon gọn, gợi cảm khi tham gia sự kiện tặng sách ở Nam Định.

Tu Anh (2)

hoa hậu Thu Ngân, Á hậu Hoàng My, Á hậu Tú Anh vừa tham gia vào sự kiện tặng sách cho các học sinh - sinh viên tại Nam Định. Ba người đẹp gây chú ý khi xuất hiện bên những chiếc xe sang trọng.

Tu Anh (3) 3

Á hậu Tú Anh khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ đầm bó sát màu trắng. Cô vừa lập gia đình và sinh con trai ít tháng trước.

Tu Anh (1)

Tú Anh vừa trở lại showbiz sau một thời gian nghỉ sinh em bé. Hiện tại, cô đang cố gắng cân bằng giữa công việc và thiên chức làm vợ, làm mẹ. Để làm được điều này, bí quyết của cô là học các nhân vật trong sách tìm niềm vui ở mỗi việc làm.

Tu Anh (5) 9

Theo Tú Anh, thất bại hay thành công đều giúp cô đúc kết được những kinh nghiệm và tìm được niềm vui, động lực để biến ước mơ thành hiện thực và phát triển bản thân hơn nữa. Tú Anh hy vọng, cùng với những người chị em có thể lan tỏa được tinh thần "Không có gì là thất bại, tất cả là thử thách" đến các bạn trẻ. 

Tu Anh (4) 3

Còn Á hậu Hoàng My, lý do cô tham gia nhiều hành trình tặng sách vì “cảm thấy việc trao tặng tri thức quá tuyệt vời. Nhiều năm ở Israel, tiếp xúc với nhiều nhân vật nổi tiếng, đạt giải Nobel nên My càng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của tri thức, của việc đọc sách và mong muốn giới trẻ Việt Nam có thể khởi nghiệp thành công như các bạn Israel".

Tu Anh (8) 7

Lần thứ ba tham gia hành trình, hoa hậu Thu Ngân cho biết ngày càng cảm nhận được giá trị tri thức từ những cuốn sách quý. “5 cuốn sách được trao tặng đến các bạn trẻ cũng giúp Ngân hoàn thiện bản thân, ứng xử khéo léo trong mối quanhệ gia đình, doanh nghiệp và có nhiều ý tưởng khởi nghiệp cũng như động lực để làm giàu. Ngân luôn tự nhủ bản thân, hãy cứ khát khao, cứ dại khờ, coi mình như một ly nước rỗng để luôn sẵn sàng và chân thành tiếp nhận những nguồn tri thức mới từ các cuốn sách”.

Tu Anh (7) 6

Sau Nam Định, hành trình sẽ đến với các tỉnh thuộc vùng núi cao địa đầu Tổ quốc gồm: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn… trước khi trở về cột mốc số không trên biển (Hải Phòng) để tiếp nối hành trình tại các vùng biển đảo: Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quý, Thổ Chu… Năm nay điểm nổi bật nhất là hành trình sẽ đến với quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn