Sau khi nói chuyện điện thoại với bố, nam thanh niên nhảy cầu tự tử

Thời sựThứ Hai, 09/07/2018 06:08:00 +07:00

Sau khi nói chuyện với bố qua điện thoại, nam thanh niên nhảy xuống sông tự tử trước sự chứng kiến của nhiều người.

Khoảng 14h ngày 8/7, nam thanh niên tên Trịnh Hoàng C. (22 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) ngồi ở thành cầu Bính và có ý định nhảy xuống sông Cấm tự tử.

Nhay cau Binh

Sau khi nói chuyện với bố qua điện thoại, nam thanh niên nhảy xuống sông tự tử trước sự chứng kiến của nhiều người.

Thấy vậy, nhiều người liên tục khuyên can C. nhưng bất thành. Một người bạn của nam thanh niên gọi điện thoại cho bố của C và đưa cho cậu để nói chuyện. Sau khi nói chuyện với bố, C. vứt lại điện thoại và nhảy xuống sông Cấm trong sự bàng hoàng của nhiều người.

Tuy nhiên, một lát sau C. nổi lên mặt nước, người dân vội hô hoán gọi tàu thuyền ở dưới sông ra ứng cứu. Lúc này, 3 chiến sỹ thuộc phân đội CSGT đường thủy Máy Chỉ (Phòng CSGT đường thủy – Công an TP Hải Phòng) chạy ca nô ra cứu nạn.

Sau đó, C. được các chiến sỹ CSGT đường thuỷ và gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn