Sau khi dọa rút khỏi Olympic, Triều Tiên đề xuất tiếp tục đối thoại với Hàn Quốc

Thế giớiThứ Hai, 15/01/2018 16:31:00 +07:00

Triều Tiên đề xuất thảo luận chi tiết với Hàn Quốc tại làng biên giới Bàn Môn Điếm ngày 17/1 về việc gửi vận động viên tham dự thế vận hội mùa đông Pyeongchang.

Ngày 15/1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên yêu cầu thảo luận chi tiết việc gửi vận động viên đến thế vận hội được tổ chức vào tháng 2. Theo yêu cầu, cuộc thảo luận này sẽ diễn ra vào ngày 17/1.

Trước đó, Triều Tiên hôm 14/1 chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói Tổng thống Mỹ Donald Trump góp công nối lại đàm phán liên Triều và đe dọa không tham dự Olympic PyeongChang 2018.

olympic-pyeongchang-flame-1

 Lửa được truyền cho Olympic PyeongChang 2018. (Ảnh: Reuters)

Quan chức Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết vẫn chưa quyết định đồng ý với yêu cầu gặp nhau vào ngày 17/1 của Triều Tiên hay không.

Bộ này tiết lộ thông tin nói trên sau khi Triều Tiên – Hàn Quốc gặp nhau ngày 15/1 thảo luận việc Triều Tiên gửi nhóm biểu diễn nghệ thuật đến Olympic ở Hàn Quốc.

Sau cuộc gặp ngày 9/1, Triều Tiên có kế hoạch gửi một phái đoàn lớn đến thế vận hội mùa đông, bên cạnh vận động viên và nhóm nghệ sỹ.

Video: Cặp đôi hy vọng vàng của thể thao Triều Tiên

Theo bạn có khả năng xảy ra chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên không?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn