Sau khai trương rầm rộ, phố sách Hà Nội thành nơi 'check in' của giới trẻ

Thời sựThứ Hai, 22/01/2018 11:27:00 +07:00

Trái ngược với ngày đầu khai trương rầm rộ, phố sách Hà Nội vắng vẻ thưa thớt sau một thời gian đi vào hoạt động và trở thành điểm “check in” của giới trẻ.

IMG_7219

 Nhằm cung cấp một không gian văn hoá riêng dành cho độc giả, tổ chức các gian hàng sách gắn với các hoạt động giao lưu, toạ đàm, giới thiệu sách, Hà Nội đã xây dựng phố sách tại đường 19/12 (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau một thời gian xây dựng, tháng 5/2017, phố sách chính thức được đưa vào hoạt động. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_7237

 Trong ba tháng đầu, sự mới mẻ của phố sách đã thu hút nhiều người đến, điều đó giúp cho công việc kinh doanh của các gian hàng ở đây khá thuận lợi. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_7236 4

Tuy nhiên thời gian về sau, lượng khách hàng vào phố sách khá ít, nhiều gian hàng vắng bóng người. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_7243 3

 Nhiều gian hàng tại đây dù được trang trí bắt mắt, áp dụng các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng nhưng đều không có hiệu quả. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_7235 5

 Chị Lê Thị Thắm – nhân viên bán hàng Nhà sách Tiền Phong cho biết: “Lúc mới khai trương, phố sách rất đông khách đến mua. Có thể do thời điểm đó mọi người mong chờ một số sách đa dạng, nhưng đến thời điểm hiện tại tôi thấy ở đây rất vắng”. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_7269 7

 Theo ghi nhận của PV, thỉnh thoảng có một số người đến phố sách nhưng với mục đích là để tham quan, chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_7248 6

 Với không gian đẹp, phố sách thu hút được rất nhiều các bạn trẻ đến đây nhưng đa số là để "check in". (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_7262 8

Hình ảnh phố sách đi bộ vắng vẻ, thưa thớt. (Ảnh: Tùng Lâm)

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn