Sau Hàn Quốc, đến website của Triều Tiên bị tấn công

Thế giớiThứ Ba, 25/06/2013 04:20:00 +07:00

Hàng loạt các trang web chính thức và mạng máy tính ở Triều Tiên đã bị tê liệt sau cuộc tấn công của một nhóm tin tặc quốc tế.

Theo Itar-Tass, hàng loạt các trang web chính thức và mạng máy tính ở Triều Tiên đã bị tê liệt sau cuộc tấn công của một nhóm tin tặc quốc tế. 

Nhóm tin tặc Anonymous đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công mạng nhằm vào Triều Tiên. (Ảnh: Anonymous supports Dorner) 
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết, tính đến 11 giờ trưa nay theo giờ địa phương trang web chính thức của Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, báo mạng của tờ báo trung ương của Triều Tiên Rodong Sinmun và thông tin cổng thông tin Nenara đã ở chế độ không thể tiếp cận. 
Nhóm tin tặc quốc tế có tên Anonymous Group đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công mạng nhằm vào Triều Tiên. 
Anonymous tuyên bố, cuộc tấn công vào các trang web chính thức ở Bình Nhưỡng là dành riêng để kỷ niệm 63 năm chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. 
Tin tặc đã cảnh báo về hành động tấn công mạng của mình với lý do Triều Tiên đã bỏ qua những lời cảnh báo của cộng đồng quốc tế, tiến hành phóng tên lửa tầm xa, thử hạt nhân thứ ba và đe dọa sẽ khởi động một cuộc chiến tranh mới trên bán đảo Triều Tiên.

Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn