Sau Hà Nội và TP.HCM, hàng loạt địa phương dừng bắn pháo hoa dịp 30/4

Tin nhanh 24hThứ Hai, 26/04/2021 22:17:31 +07:00
(VTC News) -

Trong ngày 26/4, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng... đều quyết định dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4-1/5 để phòng chống dịch COVID-19.

Tối 26/4, trả lời VTC News, ông Đặng Thanh Tùng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh quyết định dừng bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội Du lịch biển Cửa Lò đêm 30/4 và các lễ hội khác. Trước đó, tỉnh Nghệ An đồng ý với đề xuất của UBND thị xã Cửa Lò về việc tổ chức bắn pháo hoa đêm 30/4 để khai hội, chào đón mùa du lịch biển Cửa Lò 2021.

Tỉnh cũng quyết định dừng tổ chức các chương trình lễ hội chào đón mùa du lịch biển tại khu du lịch biển Quỳnh (đêm 28/4) và biển Cửa Lò (đêm 30/4) để phòng chống dịch COVID-19.

Cách đây gần 10 ngày, UBND thị xã Cửa Lò đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức dựng sân khấu để chuẩn bị cho chương trình khai mạc mùa du lịch biển Cửa Lò tổ chức tại cầu Cửa Hội đêm 30/4. 

Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An, tính đang quản lý, cách ly 588 trường hợp, trong đó có 496 công dân trở về từ Nhật Bản, Hàn Quốc và 3 bệnh nhân COVID-19 (được cách ly ngay sau nhập cảnh, sức khỏe ổn định). Đến 18h ngày 25/4, Nghệ An đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 6.363 người.

Trước đó, Hà Nội, TP.HCM cũng thông báo dừng tổ chức bắn pháo hoa đêm 30/4 - 1/5 để phòng chống dịch COVID-19.

Tại Đà Nẵng, ngày 26/4, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP cho biết Đà Nẵng sẽ hạn chế tập trung đông người, không bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 để phòng chống dịch COVID-19. Hiện Đà Nẵng là nơi tiếp nhận cách ly nhiều người dân trở về nước, có 47 ca dương tính COVID-19 được phát hiện từ những người nhập cảnh, đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Sau Hà Nội và TP.HCM, hàng loạt địa phương dừng bắn pháo hoa dịp 30/4 - 1

Ảnh minh họa

Cũng trong ngày 26/4, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất rằng với diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới hiện nay, cần dừng bắn pháo hoa tại các điểm dự kiến trong tỉnh để đảm bảo an toàn phòng dịch. Phần kinh phí dự kiến bắn pháo hoa sẽ được sử dụng vào việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu phục vụ phòng chống dịch. 

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh dự kiến  bắn pháo hoa tại TP Hạ Long, TP Cẩm Phả và thị xã Đông Triều trong dịp lễ 30/4 và 1/5, gắn với các chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm kích cầu du lịch.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, từ ngày 9/2 đến nay, tỉnh không phát hiện ca COVID-19 trong cộng đồng. Toàn tỉnh đã tiêm vaccine cho gần 5.000 người.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp