Sau gần 2 năm, vụ án đánh trẻ em ở Biên Hòa mới được đưa ra xét xử

Pháp đìnhThứ Tư, 29/04/2020 21:26:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 29/4, TAND TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử vụ án hành hung trẻ em kéo dài gần 2 năm mà dư luận rất quan tâm.

Sau một ngày thực hiện các bước xét xử, đến cuối giờ chiều, HĐXX tuyên bố bản án sẽ được tuyên vào ngày 5/5 sắp tới.

Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn từ trước nên vào ngày 20/8/2018, Vũ Đạt (30 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chạy xe ô tô ngang nhà cậu ruột là Đinh Viết Long (50 tuổi) rồi rồ ga để khiêu khích.

Đạt và ông Long lời qua tiếng lại dẫn tới xô xát. Đạt dùng chân đạp vào người ông Long khiến ông này ngã, bất tỉnh.

Lúc này, cháu Đinh Min H. (sinh năm 2005) được mẹ là chị Lữ Thị Hồng Loan (38 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) chở đến bằng xe máy. Thấy bố bị Đạt đánh, cháu H. chạy đến đỡ bố dậy. Nghĩ là cháu H. đến đánh mình, Đạt dùng tay túm tóc cháu H. lôi vào sân nhà mình rồi dùng tay đánh 7-8 cái vào đầu cháu H.

Thấy con bị đánh, chị Loan chạy vào can ngăn thì bị Đạt đánh vào mặt. Chỉ đến khi được mẹ ruột can ngăn, Đạt mới dừng tay.

Sau 2 lần giám định thương tích, cháu H. được kết luận chịu tỉ lệ thương tích 5%.

Sau gần 2 năm, vụ án đánh trẻ em ở Biên Hòa mới được đưa ra xét xử - 1

Toàn cảnh phiên tòa.

Dù là vụ án cố ý gây thương tích, bị hại lại là trẻ em nhưng đến tháng 9/2019, tức sau hơn 1 năm vụ án mới được khởi tố điều tra.

Đến 3/4/2020, Viện KSND TP Biên Hòa ra bản cáo trạng. Đến 14/4, TAND TP Biên Hòa có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Tại phiên tòa hôm nay, Đạt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cho rằng hành vi của Đạt có tính chất côn đồ, đối tượng bị gây thương tích lại là trẻ em nên Viện KSND TP Biên Hòa đề nghị mức án từ 6-10 tháng tù giam. Sau vài chục phút nghị án, đến cuối giờ chiều, Chủ tọa phiên tòa công bố ngày 5/5 sẽ tuyên án.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, bà tiếp cận vụ án này từ đơn cầu cứu của chị Lữ Thị Hồng Loan – mẹ cháu H. vào giữa năm 2019. Phát hiện vụ án đang rơi vào bế tắc, bà bắt đầu cùng đồng nghiệp vào cuộc đấu tranh để vụ án sớm được đưa ra xét xử.

Trong vụ án này, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ tham gia với tư cách bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp cho cháu H. và giám sát hoạt động xét xử vụ án liên quan đến trẻ em này bởi đây là 1 trong các vụ án mà Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đặc biệt quan tâm, có báo cáo lên Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Trường Sơn
Bình luận
vtcnews.vn