Sau ‘đường chuyền chết người’, Xuân Trường có suất đá chính ở Buriram?

Thể thaoThứ Sáu, 19/04/2019 08:16:00 +07:00

Sau “đường chuyền chết người” giúp Suphanat lập công ở AFC Champions League, Lương Xuân Trường có cơ hội lớn trở lại đội hình chính của Buriram United.

Thai League sẽ trở lại trong hôm nay sau quãng thời gian nghỉ Lễ Songkra – Tết truyền thống của người Thái Lan. Vào lúc 20h, Buriram United sẽ tiếp Trat. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên trong năm mới theo Phật lịch và tất nhiên, đội chủ sân Chang Arena muốn có được kết quả tốt nhất để lấy may.

Trat là đối thủ đang nằm ở nhóm cuối bảng, trong khi Buriram đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng (sau Thai Port nhưng đá ít hơn 1 trận). Nhiều khả năng Lương Xuân Trường sẽ trở lại đội hình xuất phát của “Lâu đài sét”.

VTC News- Xuan Truong

 Xuân Trường xuất hiện trên banner giới thiệu trận đấu của Buriram United.

Ở trận đấu gần nhất, khi Buriram tiếp Bắc Kinh FC trên sân nhà tại vòng bảng AFC Champions League, tiền vệ người Việt Nam được tung vào sân ở phút 79 và ngay lập tức để lại dấu ấn với đường chuyền tinh tế cho thần đồng Suphanat ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3, đồng thời đi vào lịch sử khi là cầu thủ trẻ nhất (16 tuổi, 8 tháng và 7 ngày) lập công ở giải đấu số 1 dành cho các CLB châu Á.

Sau đường chuyền mà báo giới Thái Lan gọi là "chết người" này, Xuân Trường được không ít CĐV của Buriram United "đòi" suất đá chính cho anh.

Trên trang chủ và fanpage của Buriram United, các CĐV Thái Lan bày tỏ mong muốn được xem Xuân Trường thi đấu nhiều hơn. Thậm chí có CĐV khẳng định, tiền vệ người Việt Nam xứng đáng được trở lại đội hình chính của Buriram United.

Cho đến lúc này, Xuân Trường mới ra sân tổng cộng 3 trận, trong đó có 2 trận đá chính ở 2 vòng đầu Thai League nhưng mỗi trận chỉ thi đấu nửa hiệp. Sau đó anh trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp phải ngồi trên băng ghế dự bị ở tất cả các đấu trường Buriram United tham dự.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn