Sau đảo chính, quân đội Thái Lan bắt giữ cựu nữ Thủ tướng

Thế giớiThứ Bảy, 24/05/2014 08:49:00 +07:00

(VTC News) - Telegraph đưa tin quân đội Thái Lan đang có những động thái củng cố cuộc đảo chính trong khi có một vài vụ biểu tình và cộng đồng quốc tế phản đối.

(VTC News) - Telegraph đưa tin quân đội Thái Lan đang có những động thái củng cố cuộc đảo chính trong khi có một vài vụ biểu tình và cộng đồng quốc tế phản đối.

Theo tờ báo Anh, việc bắt giữ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và triệu tập các chính trị gia là động thái củng cố cuộc đảo chính quân sự của Quân đội Thái Lan trước sự lên án của cộng đồng quốc tế.

Bà Yingluck nằm trong số hơn 100 người bị bắt giữ bao gồm cả các nhân vật chủ chốt trong chính phủ mới lật đổ và gia đình họ, sau đó một số người đã được thả.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra 

Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Chaturon Chaisang đã bỏ trốn sau khi có tuyên bố chỉ trích cuộc đảo chính, nói sẽ làm căng thẳng thêm tình hình chính trị trong nước.

Việc bà Yingluck bị bắt giữ được thực hiện sau khi xảy ra một số cuộc biểu tình lẻ tẻ trong cả nước. Truyền thanh và truyền hình cũng bị cắt, thay vào đó là những bài quân nhạc và những tuyên bố của quân đội, đồng thời lệnh giới nghiêm được ban bố, Telegraph cho biết.
Video: Cựu nữ Thủ tướng Yingluck bị bắt sau khi trình diện quân đội

Trong khi đó, ngày 23/5 Mỹ tuyên bố đã tạm ngừng cấp khoản viện trợ quân sự trị giá 3,5 triệu USD cho Thái Lan.

Số tiền trên chiếm khoảng 1/3 khoản viện trợ của Washington dành cho đồng minh Đông Nam Á này.

Video Quân đội Thái Lan đảo chính

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho hay Washington cũng đang xem xét lại khoản viện trợ còn lại của nước này dành cho Thái Lan, với tổng trị giá khoảng 10,5 triệu USD trong năm 2013, để tìm cách tiếp tục cắt giảm.

Phát biểu với các phóng viên, bà Harf nói: “Chúng tôi đã tạm ngừng gần 3,5 triệu USD” viện trợ và huấn luyện cho quân đội Thái Lan.

Bà Harf nhấn mạnh: “Chúng tôi hối thúc khôi phục ngay lập tức chế độ cầm quyền dân sự, quay trở lại chế độ dân chủ và tất nhiên, tôi trọng nhân quyền trong giai đoạn bất ổn này".

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn