Sau cơn mưa giải nhiệt, nắng nóng gay gắt tiếp tục hoành hành

Thời sựThứ Ba, 02/06/2015 07:42:00 +07:00

Sau cơn mưa giải nhiệt vào tối qua, hôm nay (2/6) nắng nóng gay gắt lại tiếp tục hoành hành trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

(VTC News) - Sau cơn mưa giải nhiệt vào tối qua, hôm nay (2/6) nắng nóng gay gắt lại tiếp tục hoành hành trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hôm nay (2/6) nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng gay gắt vẫn duy trì trên khu vực các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 – 40 độ, có nơi trên 40 độ.

Ảnh minh hoạ 

Hôm qua (1/6), nắng nóng đã xảy ra trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ như: Mường La (Sơn La) 39.4 độ, Phù Yên (Sơn La) 39.2 độ, Hòa Bình 39.4 độ, Láng (Hà Nội) 38.7 độ,…

Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh miền Trung với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 – 40 độ, một số nơi trên 40 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 41.0 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 41.4 độ, Con Cuông (Nghệ An) 41.3 độ, Hương Sơn và Hương Khê (Hà Tĩnh) 41.1 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 41.4 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 40.4 độ,....


Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 2/6 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông; ngày mây thay đổi, trời nắng nóng. Gió nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng nóng. Gió nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Video: Nắng nóng khiến mặt đường chảy nhựa ở Hà Tĩnh


Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn