Sau chầu nhậu, chủ chết, người làm ra tòa

Pháp luậtThứ Tư, 26/12/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Bị ông chủ say rượu đòi đuổi mình ra khỏi nhà, Sơng bực tức nên đã vô tình ra tay giết người.

(VTC News) - Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Rah Mah Sơng (24 tuổi, trú xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai) 9 năm tù về tội giết người.

Trước đó, vào đêm 22/4/2012, như thường lệ, anh Lê Bảng Đức (SN 1980, trú thôn Plei Ơi, xã Chư A Thai, là cán bộ địa chính xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) lên căn chòi rẫy của gia đình ở khu vực đập thủy lợi Ayun Hạ ngủ trông tài sản.

Đêm đó, Đức cùng nhậu với 2 người em họ và người làm thuê Rah Mah Sơng.Sau chầu nhậu, Sơng ra ngoài bắt được một con rắn lớn và một ít cá nên tất cả đồng tình nhậu tiếp.

Tàn tăng hai, cả 4 cùng vào căn chòi rẫy ngủ. Sơng ngủ cùng vợ và con nhỏ 3 tuổi ở một gian riêng có rèm che.

Trong lúc ngủ, Đức kình cãi với một người em họ, Đức đã đánh anh này. Sơng vào can ngăn và mọi người lại đi ngủ.

Lúc này đã bước sang ngày 23/4, Đức vì ngấm rượu, không chịu ngủ mà cứ lảm nhảm chửi bới khiến Sơng ngủ không được. Bực mình, người làm thuê đã lấy rìu đập nát một chiếc xô nhựa, hướng về Đức nói: Đi ngủ đi.

Bị cáo Sơng trước vành móng ngựa 

Nói xong Sơng lại lên giường nằm. Đức thấy vậy liền chửi đòi đuổi vợ chồng Sơng ra khỏi nhà, Đức tiến đến xé tấm rèm ngăn. Sơng và Đức đã lao vào đánh nhau.

Hai người em họ Đức thấy vậy đã vào can. Được một lúc, Sơng đã đến xin lỗi Đức, nói rằng: vợ chồng em làm thuê cho anh, giờ anh đuổi, em biết đi đâu. Tuy nhiên, Đức vẫn bỏ ngoài tai, vẫn xua tay đuổi Sơng.

Tiếp tục chạy theo van xin nhưng Đức vẫn vô cảm. Bực tức, Sơng liền lấy một con dao dùng để vót nan, đứng đối diện, cách Đức 1,5m giơ lên dọa. Đức liền xông tới thì b đâm trúng cchết ngay tại chỗ.

Sau khi đâm chủ, Sơng dắt vợ và con bỏ trốn. Trên đường đi, vợ Sơng đã khuyên chồng ra đầu thú và anh này sau đó đã đến công an huyện Chư Sê kể rõ sự tình.

Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn