Sâu biển mang độc rốt cục là con gì, dính phải độc sâu biển nguy hiểm thế nào?

Sức khỏeThứ Sáu, 01/06/2018 08:19:00 +07:00

Nếu chẳng may dính phải thành phần độc tố trong sâu biển, da bạn sẽ bị mẩn ngứa, sưng tấy kéo dài, cực kỳ khó chịu.

Chỉ trong một tháng gần đây, các video về sâu biển được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội. Được biết, đoạn video này được ghi nhận tại một vùng biển phía Nam Việt Nam. Qua quan sát, có thể thấy loài vật kỳ lạ này trông rất giống sâu róm - nhưng lại sống dưới biển và thường lẩn trốn trong cát.

Video: Sâu biển mang độc xuất hiện dày đặc ở một số bãi biển du lịch Việt Nam

Tên của nó là sâu biển, chuột biển hoặc rết biển có thể gây khó chịu cho người cầm nắm hay chạm phải nó cần phải dè chừng trên các bãi biển cho cả du khách đặc biệt là trẻ em.

Sâu biển có lưng đen, bụng trắng, phủ đầy gai lông, kèm theo cách di chuyển nửa giống sâu, nửa giống đỉa. Thân hình loài sâu biển chỉ dài 10 - 15cm, nhưng loài sâu này có miệng rất to, kèm khả năng nuốt thức ăn lớn hơn cả khối lượng cơ thể.

Theo giới khoa học ghi nhận, kích thước tối đa của loài vật này có thể lên tới 30cm. Chúng thường sống ở vùng nước sâu, nhưng đôi khi vẫn xâm nhập vào vùng nước ven bờ, gây khó chịu cho con người.

Đặc biệt, những sợi lông trên mình của loài sâu biển có chứa độc, và cơ chế gây độc của chúng giống như loài sâu róm trên cạn. Thành phần độc tố trong sâu biển có tính chất gây dị ứng. Khi chạm phải, chúng sẽ gây mẩn ngứa, sưng tấy kéo dài, cực kỳ khó chịu.

sau-bien

 Sâu biển có lưng đen, bụng trắng, phủ đầy gai lông xuất hiện ở một số bãi biển du lịch Việt Nam. 

Bạn sẽ không có cách nào trị lành ngay lập tức khi dính độc sâu biển. Cách duy nhất là rửa thật nhanh bằng nước sạch, đồng thời hạn chế gãi, tránh độc lọt vào sâu hơn. Những trường hợp nặng hơn có thể dẫn đến dị ứng, cần sự trợ giúp của nhân viên y tế.

Sâu biển thường được tìm thấy ngay dưới các bãi cát hoặc bùn lầy gần biển. Cho nên, nếu vô tình gặp phải loài sinh vật biển này, hãy tránh đi chỗ khác, tránh gặp phải những sự cố không mong muốn.

Dân gian cho rằng, khi dính phải độc rết biển bạn có thể dùng tỏi tươi đập dập, giã nát để đắp, rất nhanh hết đau.

Ngoài ra, bạn có thể lấy lá rau cần, lá cây khoai môn nước, cây cỏ nồm, tỏi, muối hạt, phèn chua. Tất cả giã nát đắp lên vết cắn, khi miếng thuốc nóng thì bỏ ra đắp miếng thuốc mới. Hỗn hợp này có tác dụng hút và giải độc, hết đau nhức và sưng phù.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, khi vô tình chạm vào con sâu biển bạn hãy đến bác sĩ da liễu thăm khám và sử dụng thuốc bôi theo chỉ định.

Thu Nga
Bình luận
vtcnews.vn