Sau Barca, đến lượt Zidane là nạn nhân của Mourinho?

Thể thaoThứ Ba, 01/05/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News)-Theo tiết lộ của Cadena SER, HLV Jose Mourinho đang muốn loại Zidane ra khỏi BLĐ Real Madrid.

(VTC News)-Theo tiết lộ của Cadena SER, HLV Jose Mourinho đang muốn loại Zidane ra khỏi BLĐ Real Madrid.

Cách đây chừng một năm, không ít CĐV Real cảm thấy bất ngờ khi ngài Florentino Perez quyết định sa thải Tổng giám đốc Jorge Valdano. Theo báo chí Tây Ban Nha, nguyên nhân là do Valdano không tìm được tiếng nói chung với Jose Mourinho trong cách phát ngôn và chính sách chuyển nhượng của đội bóng.

 Mourinho thực sự muốn loại bỏ Zidane?

Sau khi Valdano ra đi, quyền hành tập trung vào tay “Người đặc biệt”. Mourinho không chỉ làm HLV Real mà còn là người quản lý đội bóng. Nhưng ngài Perez không phải tay vừa khi quyết định bổ nhiệm cố vấn Zidane vào thành phần BHL đội bóng.

Theo nhà báo Jose Ramon, việc làm này của “ông chủ nhà trắng” khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha không thực sự hài lòng. Mourinho muốn một người kém hơn mình, và quan trọng là biết lên tiếng với những quyết định sai trái của trọng tài. Nhưng huyền thoại sống của bóng đá Pháp lại luôn là một người lịch thiệp.

Do đó, “Người đặc biệt” đang ra sức ép Zidane rời khỏi Real Madrid vào cuối mùa giải này.

Ở một diễn biến khác có liên quan đến Real, theo tờ AS, HLV Mourinho đang liên hệ với AC Milan để hỏi mua Ibrahimovic. Nếu đồng ý, vị HLV người Bồ Đào Nha sẵn sàng nhượng lại Kaka và thậm chí cả Higuain cho đội bóng Italia.

Hương Bộc

Bình luận
vtcnews.vn