Sau bão số 3, Hà Nội mưa dông lớn kèm tố lốc

Thời sựThứ Năm, 18/09/2014 07:28:00 +07:00

(VTC News)- Khu vực Hà Nội đang có những đám mây đối lưu, sẽ xuất hiện mưa dông lớn kèm tố lốc và gió giật mạnh.

(VTC News) - Khu vực Hà Nội đang có những đám mây đối lưu,  sẽ xuất hiện mưa dông lớn kèm tố lốc và gió giật mạnh. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn TƯ, hiện tại ở phía nam khu vực Hà Nội đang tồn tại những đám mây dông pháttriển và có xu hướng dịch chuyển lên phía bắc gây mưa.

Dự báo trong 30 phút tới, những đám mây đối lưu này sẽ dichuyển đến và gây mưa cho khu vực các quận, huyện ở phía nam Hà Nội, sauđó ảnh hưởng đến khu vực nội thành và các vùng lân cận. Trong cơn dôngcó khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và giógiật mạnh.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, mực nước trên sông Lục Nam và sông Kỳ Cùng tiếp tục lên. Dự báo sáng nay (ngày18/9) có khả năng nước trên sông Lục Nam lên mức 5,8m, trên mức báo động 2 là 0,5 m. Mực nước trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn lên mức xấp xỉ mức báo động 3 (256,5m).

Ảnh minh hoạ

Hôm qua, nhiều hộ dân quanh khu vực sông Kỳ Cùng như chợ Giếng Vuông, đường Trần Quang Khải, đường Tam thanh đã hối hả thu gói đồ đạc, chạy lũ.

Dưới đây là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 18/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông nam cấp 3. Vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên
: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và có nơi có dông; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Hà Nội
: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn