Sau bão số 3, 200 hộ dân ở Nghệ An bị lũ cô lập

Thời sựChủ Nhật, 21/08/2016 09:04:00 +07:00

Nước lũ dâng cao khiến gần 200 hộ dân xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị cô lập, nhiều đoạn đường sạt lở nghiêm trọng, giao thông ngừng trệ.

Lũ lớn đã gây sạt lở đường, ách tắc giao thông trên diện tích rộng, khiến gần 200 hộ dân huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) bị cô lập.

Lũ dâng cao khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập 

Tối 20/8, ông Lô Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, mặc dù mưa đã giảm nhưng hiện vẫn còn khoảng gần 200 hộ dân trên địa bàn xã này bị cô lập.

Nhiều đoạn đường đi vào bản là Cha Nga và Xốp Dương (xã Mỹ Lý) bị sạt lở khiến giao thông bị ngưng trệ. Cả hai bản Cha Nga và Xốp Dương nằm cách trung tâm xã khoảng 20 km, không có sóng điện thoại nên rất khó trong việc tiếp nhận thông tin.

Đến ngày 20/8, theo thống kê ban đầu, trên đia bàn xã Mỹ Lý có 16 ngôi nhà bị ngập sâu gần 4m. Trong đó, 3 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều diện tích hoa màu bị hư hại.

Hiện dòng nước lũ trên sông Nậm Nơn đã bắt đầu rút, kéo theo đó là tình trạng sạt lở 2 bên bờ sông. 

Video: Nước lũ cô lập danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh 

(Nguồn: Infonet)
Bình luận
vtcnews.vn