Sau Accord đến Civic ‘dính’ lỗi hàng loạt

XeThứ Bảy, 06/10/2012 06:53:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ 4 ngày sau khi công bố triệu hồi dòng xe ăn khách Accord, Honda tiếp tục phải vời về xưởng hơn 820.000 xe Civic và Pilot.

(VTC News) – Chỉ 4 ngày sau khi công bố triệu hồi dòng xe ăn khách Accord, Honda tiếp tục phải vời về xưởng hơn 820.000 xe Civic và Pilot.


Hai dòng xe này được thông báo là có vấn đề với dây đèn pha chiếu sáng. Lỗi này ít nhiều có điểm tương tự với vấn đề ở hơn 150.00 xe Honda Wave RSX tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu xe máy Wave RSX của Honda Việt Nam bị đấu nối nhầm dây đèn phanh và đèn hậu, thì hai dòng ô tô Civic và Pilot của Honda Mỹ lại gặp trục trặc ở dây điện kết nối giữa công tắc điều khiển và hệ thống đèn.

Honda Civic đời 2002-2003 bị xác định có lỗi ở hệ thống đèn chiếu sáng. 

Dây điện này không đảm bảo chất lượng theo quy định nên có thể bị nóng chảy nếu xe sử dụng đèn trong thời gian dài ban đêm và làm cho đèn cốt bị không hoạt động được. Điều này sẽ ảnh hưởng tới an toàn của người sử dụng khi lái xe vào ban đêm.

Honda khẳng định chưa nhận được bất cứ báo cáo nào về tai nạn hay bị thương liên quan đến lỗi này nhưng hãng xe Nhật vẫn nhanh chóng thông báo triệu hồi hơn 820 nghìn xe. Các dòng xe liên quan gồm Civic sản xuất từ năm 2002 đến năm 2003 và Pilot sản xuất trong hai năm 2004, 2005.

Các xe trên được khuyến cáo là cần về xưởng để kiểm tra và thay thế dây điện nếu cần để đảm bảo an toàn.

Cũng với lỗi này, khoảng 554 ngàn xe CR-V và Pilot model 2002-2004 và một số mẫu 2003 cũng từng bị triệu hồi vào tháng 3 vừa qua.

Không gặp trục trặc về dây diện nhưng hơn nửa triệu xe Accord cũng mới nhận chiếu thu hồi cách đây 4 ngày do lỗi ở hệ thống trợ lực lái.

Minh Quang (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn