Sau 5 ngày tìm kiếm không thấy, vợ phát hiện chồng chết ở nghĩa trang

Pháp luậtThứ Hai, 11/06/2018 16:49:00 +07:00

Sau 5 ngày tìm kiếm, người vợ phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ tại nhà quản trang tại xã Sen Chiểu (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội).

Sáng 11/6, Công an xã Sen Chiểu thông tin, vừa phát hiện 1 người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại nhà quản trang của một nghĩa trang trên địa bàn xã này.

Theo đó, vụ việc được người dân phát hiện vào khoảng 14h ngày 10/6, tại xã Sen Chiểu (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội).

35058142_1217634325037730_1548908663140253696_n

Căn phòng quản trang nơi phát hiện thi thể ông N. 

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân sinh sống trên địa bàn xã Sen Chiểu phát hiện ông Kiều Trọng N. (55 tuổi, trú tại xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) chết trong tư thế treo cổ tại nhà quản trang ở nghĩa trang tại địa phương.

Trước đó, ngày 5/6, bà L.T.D. (vợ của ông N.) không thấy chồng về nhà nên tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

Đến chiều 10/6, bà D. ra nghĩa trang thì thấy căn nhà quản trang bị khóa phía trong, gọi không thấy ai trả lời nên nghi có chuyện chẳng lành và gọi người dân giúp phá khóa. Vừa mở, bà D phát hiện ông N. chết trong tư thế treo cổ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân lập tức thông báo cho lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc và điều tra nguyên nhân cái chết của ông N.

Theo Công an xã Sen Chiểu, ông N. là quản trang tại nghĩa trang này. Ông N. thường xuyên uống rượu rồi đi khỏi nhà nhiều ngày nhưng chủ yếu ở lại nhà quản trang.

Công an xã Sen Chiểu cho biết thêm, hiện đã báo cáo lên Công an huyện Phúc Thọ để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn