Sau 40 giờ tàu bị chìm, 4 thuyền viên mất tích tự bơi vào bờ

Thời sựThứ Hai, 17/10/2016 08:22:00 +07:00

4 trong 5 thuyền viên trên tàu HD 2155 bị chìm ở Quảng Bình đã tự bơi vào một hồ tôm, sau đó được người dân tìm thấy đưa vào bờ chăm sóc sau hơn 40 giờ mất tích.

Tối 16/10 ông Nguyễn Đức Tùng – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình xác nhận, khoảng 8h sáng 16/10, 4 trong 5 thuyền viên bị mất tích của tàu HD 2155 (tàu hàng bị lũ cuốn trôi và đánh chìm trên biển Quảng Bình) đã tự bơi vào hồ tôm và được người dân tìm thấy đưa vào bờ chăm sóc sau hơn 40 giờ mất tích.

14694876_736465813160450_193767714_n

Cửa sông Gianh nơi chiếc tàu HD 2155 bị mưa lũ cuốn trôi ra biển và đánh chìm.

Danh tính các thuyền viên tự bơi vào bờ là ông Lê Bá Hoạt (thuyền trưởng), Nguyễn Ngọc Thành (máy trưởng), Vũ Như Thắng (thuyền viên)  và Ngô Văn Duy (thuyền viên).

Cả 4 người đều làm việc trên tàu HD 2155 thuộc doanh nghiệp Trường Thành. Chiếc tàu này bị chìm và mất tích vào rạng sáng 15/10, sau khi bị nước lũ cuốn từ vị trí neo đậu ra cửa sông Gianh.

Ông Tùng cho biết, thời điểm người dân tìm thấy, các thuyền viên kể trên đều mang áo phao. Hiện tại sức khỏe của các thuyền viên này khá yếu do bị ngâm nước nhiều giờ.

Trước đó, sáng 16/10, lãnh đạo Cục hàng hải, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải VN, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình đã họp khẩn để tìm kiếm các thuyền viên trên tàu HD 2155 mất tích.

Cùng ngày, ông Vũ Văn Hạnh, đại diện công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Thành (chủ tàu HD 2155 mất tích) đã trực tiếp trao 20 triệu đồng hỗ trợ người thân của 5 thuyền viên mất tích. Đồng thời, chủ tàu đã cung cấp cho lực lượng cứu hộ bản đồ thiết kế của tàu để hỗ trợ tìm kiếm.

Video: Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) bị nước nhấn chìm trong trận lũ lịch sử 

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn