Sau 3 ngày, người dân Quảng Ngãi vẫn ngụp lặn trong nước lũ

Thời sựThứ Ba, 11/12/2018 17:12:00 +07:00

Ngày 11/12, tại nhiều khu vực dân cư trên địa bàn Quảng Ngãi nước vẫn còn ngập hơn 0,5m, đặc biệt là huyện Nghĩa Hành.

Đến trưa 11/12, mặc dù trời đã ngừng mưa, nhưng nhiều tuyến đường và một số khu vực dân cư các xã của huyện Nghĩa Hành vẫn còn chìm trong biển nước.

qn

Trẻ em lấy xăm ô tô làm phao bơi trên đoạn đường bị ngập nước. 

Tỉnh lộ 624 đi qua thị trấn Chợ Chùa, nước còn ngập sâu khoảng 0,5m, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Đoạn đường từ UBND xã Hành Dũng, xã Hành Nhân có nơi còn ngập gần 1m, giao thông tê liệt.

Anh Hà Thanh Chương (trú thôn An Sơn, xã Hành Dũng) cho biết: “Nước rút chậm quá nên giờ vẫn bó gối ngồi chờ”.

qn4

Tỉnh lộ 624, đoạn thuộc khu vực thị trấn Chợ Chùa nước ngập sâu, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. 

Ông Phạm Văn, Phó Chủ tịch UBND xã Hành Dũng cho biết, trận mưa đêm 10/12 gây ngập sâu hơn trận mưa đêm ngày 9/12 từ 0,2 đến 0,5m. Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

qn1 3

 Trụ sở UBND xã Hành Dũng vẫn còn ngập sâu trong nước.

“Đến thời điểm hiện tại, xã Hành Dũng chưa có thiệt hại về người và tài sản. UBND huyện Nghĩa Hành tiếp tục cho toàn thể học sinhnghỉ học để đảm bảo an toàn”, ông Chương nói.

Tại huyện Bình Sơn, từ chiều hôm qua cho đến trưa nay, nước đã rút ở nhiều khu vực, chính quyền địa phương đã khẩn cấp cử lực lượng đến giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, các công trình dân sinh, trường học, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

qn2 4

Trường Tiểu học số 1 thị trấn Chợ Chùa ngập sâu sáng 11/12. 

Được biết, trong đợt mưa lũ diễn ra 3 ngày qua, theo thống kê ban đầu, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 3 trường hợp chết và mất tích; hơn 2.000 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng do nước lũ, lốc xoáy và hàng trăm hécta hoa màu bị hư hỏng, ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn