Sau 18 trận, HLV Hữu Thắng hơn gì Miura?

Thể thaoThứ Tư, 30/11/2016 23:08:00 +07:00

Khởi đầu của HLV Hữu Thắng cùng đội tuyển Việt Nam đã có những điểm tiến bộ như thế nào nếu so với người tiền nhiệm Toshiya Miura?

Ghi bàn ít hơn 

Sau 18 trận đấu đầu tiên (bao gồm đá tập, giao hữu cho đến thi đấu quốc tế) nắm quyền huấn luyện viên trưởng, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thể hiện tốt lối chơi kiểm soát bóng, tận dụng những đường chuyền ngắn ít chạm, phối hợp nhóm nhỏ cộng thêm các tình huống phản công chớp nhoáng.

Hữu Thắng và Miura: Ai hơn ai sau 18 trận đầu tiên?

Hữu Thắng và Miura: Ai hơn ai sau 18 trận đầu tiên?

Tính đến thời điểm hiện tại, hàng công với những Công Vinh, Văn Quyết hay Văn Toàn đã chuyển hoá cơ hội thành 39 bàn thắng. Một phần thưởng tương xứng sau những gì mà nhà cầm quân xứ Nghệ đã làm cho đội bóng áo đỏ.

Tuy vậy xét về hiệu suất ghi bàn, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng vẫn còn thấp hơn 9 bàn so với người tiền nhiệm Toshiya Miura. Đội bóng dưới sự chỉ đạo của HLV người Nhật sở hữu 48 bàn sau 18 trận đấu khởi đầu.

Đội tuyển Việt Nam sau 18 trận đầu tiên dưới thời Miura và Hữu Thắng (bao gồm đá tập, giao hữu và thi đấu quốc tế) 

Tỷ lệ thắng cao hơn

Dẫu vậy nếu xét ở tiêu chí từ số trận thắng cho đến lượng cầu thủ tham gia vào việc ghi bàn thì nhà cầm quân xứ Nghệ đang trên bước đường vượt qua hình bóng của chiến lược gia đến từ Nhật Bản.

Cụ thể sau 18 trận đầu tiên dưới tài lèo lái của Hữu Thắng, đội tuyển Việt Nam thắng tới 13 trận, hòa 4 và chỉ để thua vỏn vẹn 1 trận. Nếu làm phép tính chia tỷ lệ thì dễ nhận ra rằng, tỷ lệ chiến thắng của đội tuyển thời HLV Hữu Thắng (72%) là nhỉnh hơn so với khi ông Miura còn đương nhiệm (67%).

Đội tuyển Việt Nam đang có thành tích tốt dưới thời Hữu Thắng - Ảnh: Đức Cường 

Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng cũng đang có sự tiến bộ nhất định khi gặp các đối thủ mạnh. Cùng là CHDCND Triều Tiên nhưng những Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn hay Công Vinh đã đánh bại đối phương tới 5-2. Trong khi cách đây hơn 1 năm, chúng ta chỉ có được một kết quả hòa 1-1 trước đội bóng này nhờ bàn thắng của Mạc Hồng Quân trên sân Mỹ Đình.

Hàng thủ vững vàng hơn

Khi còn là cầu thủ, Hữu Thắng là một trung vệ cừ khôi. Và có lẽ cũng vì vậy mà ông biết cách nào để gia cố tốt hơn khả năng phòng ngự cho đội bóng của mình. Song song với nhiệm vụ mài bén hàng công, ông thầy xứ Nghệ cũng đang từng bước đúc một tấm khiên cho hàng phòng ngự của mình.

18 trận đấu đã qua, đội tuyển Việt Nam chỉ để thủng lưới 15 bàn thắng. Tính riêng ở AFF Suzuki Cup, khung thành thủ môn Nguyên Mạnh chỉ 2 lần rung lên trước những cú sút khó chịu từ Aung Thu và Chreng Polroth. Đó là một thành tích phòng ngự tốt thứ 3 của đội tuyển ở đấu trường Đông Nam Á (chỉ nhiều hơn 1 bàn so với năm 1998 và 2007).

Hàng thủ Việt Nam ít để thủng lưới hơn 

HLV Hữu Thắng đã ghi được những dấu ấn nhất định sau 9 tháng cầm quân của đội tuyển Việt Nam. Đó sẽ là cơ sở để người hâm mộ nước nhà tin tưởng vào một chiến tích lịch sử ở AFF Suzuki Cup 2016. 

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn