'Sát thủ' tuyển Thái Lan thách thức cả Đông Nam Á với kỷ lục không tưởng

Thể thaoThứ Sáu, 09/11/2018 20:56:00 +07:00

Adisak Kraisorn vừa chính thức lập kỷ lục ghi bàn ở AFF Cup 2018 khi ghi tới sáu bàn thắng vào lưới Đông Timor chỉ sau chưa đầy... một giờ đồng hồ.

Cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2018 đang trở thành cuộc chơi riêng của Adisak Kraisorn - tiền đạo số một của tuyển Thái Lan. Chỉ sau hơn một giờ đồng hồ thi đấu trước Đông Timor, Kraisorn đã ghi tới sáu bàn thắng ở các phút thứ 3, 13, 31, 45, 50, 57, qua đó giúp Thái Lan dẫn trước đối thủ với tỉ số 6-0.

Điểm đặc biệt trong sáu bàn thắng của Kraisorn, tất cả đều đến từ những pha dứt điểm một chạm. Thái Lan chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho Đông Timor trong một số thời điểm, song mỗi khi có bóng và tăng tốc, các học trò của HLV Milovan Rajevac lại có bàn thắng nhờ khả năng di chuyển thông minh của chân sút mang áo số 9.

Kraisorn

 Adisak Kraisorn đang một mình hủy diệt Đông Timor.

Với sáu bàn thắng ghi được trong 57 phút, Kraisorn chỉ mất trung bình chưa đầy chín phút để có một bàn thắng - hiệu số vô tiền khoáng hậu trong lịch sử AFF Cup và rất hiếm gặp trong lịch sử bóng đá thế giới.

Sáu bàn thắng có được cũng giúp Kraisorn độc chiếm vị trí dẫn đầu trong cuộc đua bàn thắng. Đến lúc này, chưa cầu thủ nào ở AFF Cup 2018 ghi được quá... hai bàn thắng. Thành tích của Kraisorn lập được trong 57 phút đã cân bằng hoặc vượt qua số bàn thắng mà 7/11 vua phá lưới AFF Cup có được trong suốt chiều dài lịch sử.

Ở kỳ AFF Cup cách đây hai năm, Teerasil Dangda giành danh hiệu vua phá lưới với sáu bàn thắng - bằng đúng kỷ lục của Kraisorn hiện tại.

Đáng nói hơn khi Kraisorn chỉ có tám bàn thắng trong màu áo tuyển Thái Lan trước trận đấu này.

Rajevac

 HLV Rajevac sẽ giúp Thái Lan vô địch AFF Cup năm nay?

Khả năng chạy chỗ khôn ngoan và dứt điểm cực bén của Kraisorn sẽ mang đến nguy cơ cực lớn cho các hàng đối thủ sắp tới của Thái Lan. Dù dẫn trước Đông Timor tới 6-0, song đội bóng của HLV Rajevac vẫn chưa cho thấy dấu hiệu bung sức. Họ "vờn" đối thủ với lối chơi tấn công tốc độ, trực diện và vô cùng đơn giản.

Không có sự góp mặt của bốn trụ cột là Teerasil Dangda, Kawin Thamsatchanan, Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin, nhưng Thái Lan vẫn là ứng viên vô địch nặng ký bậc nhất cho danh hiệu vô địch AFF Cup năm nay, chỉ cần Kraison còn thi đấu đúng phong độ và bén duyên với mành lưới đối phương như thời điểm này.

Chung cuộc Thái Lan giành chiến thắng 7-0 trước Đông Timor. Bàn thắng còn lại của trận đấu được ghi bởi Supacha ở phút 91.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn