‘Sát thủ’ Thái Lan: 'Chúng tôi may mắn không thủng lưới ở Malaysia'

Thể thaoThứ Tư, 05/12/2018 08:48:00 +07:00

Tiền đạo Adisak của Thái Lan thừa nhận, đội bóng của anh đã may mắn khi không phải nhận bàn thua ở trận lượt đi trên sân của Malaysia.

Adisak Kraisorn đang là chân sút tốt nhất AFF Cup 2018 với 8 pha lập công. Trước trận bán kết lượt về với Malaysia trên sân nhà Rajamangala, tiền đạo của Thái Lan có những chia sẻ về mục tiêu ghi bàn cũng như mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch cùng đội bóng xứ Chùa Vàng.

Ở trận bán kết lượt đi trên sân Bukit Jalil, Adisak không thể ghi bàn khi anh gần như bị các hậu vệ Malaysia khóa chặt. Hiện tại, chân sút của Muangthong United còn kém 2 bàn so với Noh Alam Shah (Singapore) – người đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại một kỳ AFF Cup. Tuy nhiên, Adisak không quá quan tâm tới điều này.

“Tôi chỉ biết về những thống kê qua báo chí. Tất nhiên, tôi muốn ghi nhiều bàn hơn để phá kỷ lục. Nhưng chiến thắng của toàn đội tại giải đấu này quan trọng hơn nhiều”, Adisak nói.

Adisak

Tiền đạo Adisak của Thái Lan. 

Cầu thủ 27 tuổi cũng thừa nhận đội bóng của anh đã may mắn khi không phải nhận bàn thua ở trận lượt đi. Anh hy vọng các fan Thái Lan sẽ tới Rajamangala đông đảo trong trận lượt về để  mang lại những điều tốt nhất cho Thái Lan.

“Đầu tiên, nhiệm vụ của chúng tôi phải ghi bàn và chúng tôi sẽ cố gắng ghi càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ cố gắng tìm được mành lưới của Malaysia”, Adisak Kraisorn khẳng định.

Adisak từng là thành viên đội tuyển Thái Lan đánh bại Malaysia trong trận chung kết AFF Cup 2014 ngay tại Rajamangala nhưng anh lại lỡ hẹn với AFF Cup 2016 vì chấn thương. Trước khi đến với AFF Cup 2018, Adisak cũng phải trải qua thời gian dài điều trị chấn thương. Dù chưa có được thể trạng tốt nhất nhưng Adisak đã cho thấy khả năng ghi bàn đáng nể.

“Đây là một năm rất khó khăn khi tôi bị thương trong khoảng tám tháng”, Adisak chia sẻ. “Tôi phải cố gắng, phải chiến đấu để có thể cạnh tranh vị trí với những cầu thủ khác ở đội tuyển. Đó là một khởi đầu tuyệt vời cho giải đấu và tôi hy vọng sẽ tiếp tục cải thiện khả năng của mình”.

Video Malaysia 0-0 Thái Lan, bán kết lượt đi AFF Cup 2018

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn