‘Sát thủ’ ngáo đá và những trường hợp bi ai tự cắt cơ thể mình

Sức khỏeThứ Bảy, 19/11/2016 11:25:00 +07:00

Hiện tượng ngáo đá xảy ra khi ta sử dụng ma túy đá gây hoang tưởng như ảo thị, ảo thanh, ám ảnh bị hại, bị giết, nhìn thấy quái vật, đây là tình trạng rất nguy hiểm bởi nó chi phối hành vi, khiến người bị ngáo đá có thể giết người hoặc tự sát.

Mới đây, một nam nhân viên y tế tên Phạm Duy K. (27 tuổi, kỹ thuật viên Khoa Đông y tại Bệnh viện Đa khoa Cái Răng) đã tự cắt chân mình đem giấu rồi báo rằng bị cắt trộm khi đang ngủ ở Bệnh viện đa khoa quận Cái Răng.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định đây không phải là vụ án hình sự mà nguyên nhân dẫn tới sự việc trên được xác định là do K. bị mắc chứng bệnh rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể (BIID) cộng với việc người này có sử dụng ma túy đá gây ảo giác.

Thực tế, đây không phải là sự việc hy hữu. Cách đây không lâu, một thanh niên trú tại huyện An Dương (Hải Phòng) tên là Vũ Đình B, 22 tuổi tự cắt nát “của quý” của mình trong cơn “ngáo đá”.

Tại thời điểm đó, Vũ Đình B. được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Tiệp trong tình trạng vẫn còn tỉnh táo DÙ vùng kín bê bết máu. Bệnh nhân cho biết, do bị ảo giác nên đã tự tay dùng dao lam cắt bộ phận sinh dục của mình.

thanh-nien-ngao-da-lam-xiec-tren-noc-nha-nghi-o-ha-long-0

 Lực lượng chức năng tiếp cận, băng bó vết thương và đưa thanh niên 'ngáo đá' xuống đất, chuyển đến Bệnh viện cấp cứu  ở Hạ Long.

Hàng loạt sự việc xảy ra liên quan đến đối tượng “ngáo đá” khiến nhiều người bàng hoàng, lo lắng bởi các đối tượng “ngáo đá” có hành động mất kiểm soát, không chỉ tự gây sát thương mà có thể khiến nhiều người vô tội bỗng dưng trở thành nạn nhân.

Cũng do phê ma túy đá mà cách đây gần 2 năm, dư luận không khỏi bàng hoàng khi hay tin một phụ nữ bị em trai cắt chân khi đang điều trị tại bệnh viện. Nạn nhân là bà Trần Thanh D. (51 tuổi, trú tại phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội), bà D. có biểu hiện ung thư giai đoạn cuối, thường xuyên vật vã, kêu la đau đớn. Rạng sáng 2/1/2014, đối tượng Trần Tuấn Khương đã dùng dao gọt hoa quả cắt gần đứt bàn chân phải và 1/2 cẳng chân phải của chị mình.

Khi công an phường Điện Biên và quận Ba Đình phối hợp khống chế đối tượng, tiến hành xét nghiệm phát hiện Khương có dương tính với ma túy tổng hợp. Thời điểm bị bắt, Khương có biểu hiện "ngáo đá". Tại cơ quan Công an, Khương khai do thấy chị kêu la bị ma nhập nên muốn giúp chị "đuổi" ma nên đã dùng dao cắt chân chị. Đối tượng đã bị bắt giữ và khởi tố về tội “giết người”. 

PGS.TS Cao Tiến Đức, Chủ nhiệm bộ môn Tâm thần - Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) đã chia sẻ trên báo chí cho biết hơn 40 năm trong ngành tâm thần, cho biết ông thường gặp nhiều trường hợp ngáo đá có hành vi tự hủy hoại cơ thể mình như tự mổ bụng, cắt chi và gây nguy hiểm đối với những người xung quanh.

Theo ông, hiện tượng ngáo đá xảy ra khi ta sử dụng ma túy đá gây hoang tưởng như ảo thị, ảo thanh, ám ảnh bị hại, bị giết, nhìn thấy quái vật. Đây là tình trạng rất nguy hiểm bởi nó chi phối hành vi, khiến người bị ngáo đá có thể giết người hoặc tự sát.

Đặc trưng nhất của người nghiện là gặp ảo giác, hoang tưởng, loạn thần. Cơn “ngáo đá” có thể diễn ra trong vài chục phút, vài tiếng hoặc vài tháng. Đáng lo ngại, những điều này diễn biến bên trong tâm tưởng của kẻ sử dụng nên người xung quanh khó nhận biết. Do đó, người bị ngáo đá sẽ có những hành động “bất thường” mà người khác không hay biết.

Ngoài ra, theo y học, chứng bệnh rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể là một trong sáu chứng bệnh kinh hoàng nhất trong lịch sử y học thế giới. Người mắc bệnh này trong đầu lúc nào cũng luôn khao khát được tàn phế và ý nghĩ ấy luôn chi phối tâm thức của những người mắc hội chứng kì quái này.

Họ luôn có cảm giác một phần cơ thể của họ, như tay hay chân, là thừa và cảm thấy lạ lẫm và ghê tởm với chính một phần cơ thể của mình, thậm chí có thể khoanh đúng ranh giới của phần cơ thể muốn “xẻo” đi. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc cắt rời thân thể của chính mình.

                         'Ngáo đá' la hét, leo lên mái đòi phóng hỏa đốt nhà

 

P.V
Bình luận
vtcnews.vn