'Sát thủ' khiến tuyển Việt Nam bại trận đầu tiên ở Asian Cup 2019 là ai?

Thể thaoThứ Tư, 09/01/2019 07:00:00 +07:00

Ali Adnan, người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 giúp Iraq vượt qua Việt Nam trong trận ra quân tại Asian Cup 2019, được mệnh danh là 'Gareth Bale của châu Á'.

Ali Adnan chính là cái tên "đáng ghét" nhất mà CĐV Việt Nam hướng đến trong những ngày đầu năm 2019. Hậu vệ trái của Iraq tung ra cú đá phạt quyết định ở phút 90+1 khiến Việt Nam chịu thất bại 2-3 trong ngày ra quân tại Asian Cup 2019. 

Ali Adnan có tên đầy đủ là Ali Adnan Kadhim Al-Tameemi, sinh ngày 19/12/1993, tại Baghdad và hiện đang thi đấu cho CLB Atalanta tại Seria A theo bản hợp đồng cho mượn từ Udinese. Theo Transfermarkt, Ali Adnan được định giá khoảng 1,6 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng.

adnan

 Ali Adnan hiện đầu quân cho CLB Atalanta tại Seria A. 

Cha của Ali Adnan, ông Adnan Kadhim từng thi đấu cho đội trẻ Iraq năm 1977 và giành chức vô địch AFC Youth Championship trước khi tham dự FIFA World Youth Championship.

Tuy nhiên, sự nghiệp của cha Ali không thể ấn tượng bằng ông chú Ali Kadhim, người được xem là một trong những tiền đạo hay nhất trong lịch sử của ĐT Iraq khi ghi 35 bàn thắng từ năm 1970 đến năm 1980. Đây là kỷ lục quốc gia cho đến khi bị Hussein Saeed phá vỡ vào năm 1982. 

Ali Adnan được coi là một hiện tượng bên hành lang trái của Baghdad FC. Những bước chạy thần tốc cùng những quả tạt rất ngọt của hậu vệ này khiến nhiều CLB tại châu Âu thèm thuồng. 

Ali Adnan được gọi vào ĐT Iraq năm 2012. Năm 2013, Ali đầu quân cho đội U20 Iraq tham dự U20 thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Anh giúp đội nhà đứng đầu bảng.

Dấu ấn đáng nhớ nhất chính là pha bứt tốc từ sát đường biên trái ở phút 93, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ ĐT Anh trước khi dứt điểm san bằng tỷ số hòa 2-2. Bàn thắng này có nét giống với pha lập công mà Gareth Bale ghi được trong trận chung kết cúp nhà Vua Tây Ban Nha với Barca năm 2014.

Chính vì thế, tại Baghdad FC, Ali Adnan được coi là "Gareth Bale" của đội bóng và chính là người mang tới nguồn cảm hứng lớn. Và tất nhiên, đích đến của mọi cầu thủ là các giải đấu tại châu Âu. Ali Adnan cũng không phải là ngoại lệ. 

ali3

 Ali Adnan từng là đối thủ của Vua phá lưới World Cup 2018, Harry Kane tại VCK U20 thế giới năm 2013. 

Hiện tại, cầu thủ 25 tuổi hiện đã thi đấu 5 năm tại châu Âu. Năm 2013, anh chuyển từ CLB Baghdad FC sang Rizespor của Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, anh ra sân 38 lần và có 3 bàn thắng sau 2 năm cống hiến trước khi chuyển tới Seria A đầu quân cho CLB Udinese. 

Adnan có trận đấu ra mắt trong chiến thắng trước nhà ĐKVĐ Juventus ở trận mở màn Serie A 2015/16. Với thành tích này Ali Adnan trở thành cầu thủ Iraq đầu tiên được ra sân tại giải đấu số 1 Italia.

Tuy nhiên sau đó, Ali Adnan thi đấu không thật tốt trong môi trường Seria A, chỉ ra sân 48 lần (18 lần đá chính) và ghi được 1 bàn thắng. Đầu năm 2018, Udinese quyết định cho Atalanta mượn Ali Adnan theo một bản hợp đồng kéo dài đến ngày 30/6/2019. 

Gia nhập Atalanta vào mùa hè năm 2018 nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Ali Adnan mới chỉ có tổng cộng 3 lần ra sân cho đội bóng Italia và chưa có bàn thắng nào. 

ali 3

 Ali Adnan là đầu tàu của đội tuyển Iraq. 

Tuy vậy, ở đội tuyển Iraq, 'Gareth Bale của châu Á' vẫn đóng những vai trò quan trọng. Iraq đến với Asian Cup 2019 với mục tiêu giành chức vô địch và dàn cầu thủ trẻ của họ rất cần kinh nghiệm của Ali Adnan để tiến sâu tại giải. Ngay trong trận đấu đầu tiên, Adnan đã có tình huống đá phạt đẳng cấp ở phút 90+1 mang về chiến thắng 3-2 cho Iraq trước Việt Nam. 

Hiện tại, tại bảng D, Iraq đang có 3 điểm và tạm thời đứng thứ hai sau đối thủ Iran do hiệu số bàn thắng - thua kém hơn. 

bang xep hang 4

 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn