'Sát thủ bầu trời' Su-34 của Nga được trang bị thêm vũ khí 'khủng'

Thế giớiThứ Hai, 11/07/2016 08:30:00 +07:00

Chiến đấu cơ Sukhoi Su-34 sẽ được trang bị thêm nhiều loại vũ khí vượt trội so với những vũ khí mà siêu tiêm kích từng mang khi oanh tạc ở Syria, kênh Zvezda đưa tin.

Với kho vũ khí 'khủng' gồm súng máy 30mm GSh-30-1 (NATO gọi là 9A-4071K) cùng nhiều loại rocket và tên lửa không đối không, không đối đất, đối hạm và đặc biệt là bom chỉnh hướng trên không KAB-250, Su-34 góp công lớn trong chiến dịch không kích tiêu diệt các mục tiêu của IS tại Syria.

1029121335

 "Xe tăng bay" Su-34.

Nhưng Matxcơva không muốn dừng lại ở đó. Họ vẫn đang tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện siêu chiến cơ này. 

Bộ quốc phòng Nga đang lên kế hoạch trang bị thêm tên lửa chống hạm, có thể là biến thể của Kh-35 và thậm chí là cả thế hệ tên lửa mới cho Su-34. Phiên bản mới sẽ bay cao hơn và nhanh hơn so với người tiền nhiệm. 

Theo Sputnik, 92 biến thể của Su-34 sẽ được chuyển giao cho Không quân Nga trước năm 2020. Su-34 là chiến đấu cơ thế hệ 4++ được thiết kế dựa trên nền tảng Su-27, có thể đạt tới tốc độ tối đa gần 2.000km/h và có tầm bay tối đa hơn 4.500 km mà không cần tiếp nhiên liệu.  

Xe tăng bay của Nga có khả năng mang đến 8 tấn bom, tên lửa dẫn đường có độ chính xác từ khoảng cách 4.000 km. Sau màn thể hiện không thể ấn tượng hơn tại Syria, Su-34 đã lọt vào tầm ngắm của quốc gia trên thế giới.

Video: Nga dùng Su-34 ném bom phá băng giúp dân chống lụt

Sergei Smirnov, Tổng Giám đốc Liên đoàn Chế tạo Máy bay Novosibirsk (NAPO), cho biết, NAPO chính thức nhận được yêu cầu sản xuất các phiên bản khác nhau của Su-34 để xuất khẩu. 

Song Hy (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn